"Sao quả tạ" Victor Lindelof khiến M.U điêu đứng ra sao?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 20/09/2020 19:10 PM (GMT+7)
HLV Ole Solskjaer luôn ưu tiên tăng cường sức mạnh hàng công cho M.U, nhưng có lẽ hàng thủ mới là nơi mà nhà cầm quân này cần chăm chút.
Bình luận 0

Trong bóng đá hiện đại, ở bất kỳ giải đấu nào, một đội bóng sẽ chỉ lên ngôi vô địch nếu sở hữu một hàng thủ vững chắc. Nhà vô địch Premier League mùa trước, Liverpool là một ví dụ điển hình, họ không phải là đội ghi nhiều bàn nhất nhưng là đội để thủng lưới ít nhất (33 lần).

Lindelof gây thất vọng ở trận ra quân Premier League

Lindelof gây thất vọng ở trận ra quân Premier League.

Vì lẽ đó, M.U sẽ không thể trở lại thành thế lực số 1 nước Anh nếu vẫn giữ nguyên đội hình hiện tại. Họ đã chi số tiền 80 triệu bảng để chiêu mộ Harry Maguire và biến anh thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, nhưng từng đó là chưa đủ. Người chơi bên cạnh Maguire, Victor Lindelof vẫn thường xuyên mắc lỗi, dù đây đã là mùa giải thứ 3 của anh ở Premier League.

Victor Lindelof là bản hợp đồng của Mourinho, một chiến lược gia có sở trường về phòng ngự. Tuy nhiên, những gì mà trung vệ người Thụy Điển đã thể hiện trong 3 mùa qua chỉ ở mức trung bình, thậm chí là thất vọng. Thất bại ở trận ra quân trước Crystal Palace đêm qua cũng có lỗi rất lớn từ cựu cầu thủ của Benfica.

Trong cả 3 bàn thua của M.U, Lindelof đều mắc lỗi, trong đó có 2 tình huống trực tiếp. Trung vệ 26 tuổi tỏ ra quá lép vế trong những pha tranh chấp với tiền đạo của Crystal Palace, đặc biệt là Wilfried Zaha. Nền tảng thể lực kém và khả năng phán đoán tình huống không tốt nên Lindelof thường thua thiệt khi tranh chấp tay đôi.

Ở mùa giải trước, Lindelof chơi 35 trận cho M.U trên mọi đấu trường. Trong đó, tỉ lệ M.U giành chiến thắng khi có sự góp mặt của trung vệ người Thụy Điển là 48%. Một thành tích rất khiêm tốn và nó lý giải vì sao M.U thậm chí còn gặp khó khăn trong cuộc đua top 4.

Lindelof thường thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi

Lindelof thường thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi

Khả năng tắc bóng thành công của Lindelof ở mùa trước là 52%, chỉ số tương ứng với một hậu vệ ở mức trung bình. Trong 35 trận ra sân của Lindelof mùa trước, M.U giữ sạch lưới 12 trận, để thua tới 32 bàn. Cả mùa giải, trung vệ người Thụy Điển chỉ có đúng 1 lần thành công khi đánh chặn đối thủ sút bóng.

Ở mùa trước, Lindelof không có tình huống nào trực tiếp dẫn tới bàn thua nhưng anh thường xuyên mắc lỗi vị trí. Trong khi đó, Harry Maguire cũng không phải mẫu trung vệ nhanh nhẹn, để có thể sửa sai cho người đá cặp cùng anh. Đó là lý do khiến M.U kết thúc mùa giải trắng tay.

Hiện thị trường chuyển nhượng Hè 2020 vẫn còn khoảng 2 tuần nữa. M.U vẫn có thể tìm kiếm một trung vệ chất lượng để thay thế Lindelof, thay vì theo đuổi một ngôi sao chạy cánh như Jadon Sancho. Trường hợp HLV Ole Solskjaer vẫn đặt niềm tin vào hàng thủ hiện tại, M.U có lẽ sẽ chỉ cạnh tranh top 4 mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem