Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan

Thứ ba, ngày 09/02/2021 13:02 PM (GMT+7)
Sáng nay 9/2 tức 28 Tết, trên đỉnh Fansipan - Sapa - Lào Cai, tuyết tiếp tục rơi trắng xóa, phủ trắng cảnh vật với lớp tuyết dày 60cm.
Bình luận 0

Du khách háo hức chụp ảnh tại đỉnh Fansipan, khi tuyết phủ dày tới 60cm

Được biết  nhiệt độ sáng ngày 9/2 tại đỉnh Fansipan là khoảng -3 độ C, trời rét buốt, xuất hiện mưa tuyết rơi dày đặc. Kể từ tháng 10/2020, đây là trận mưa tuyết đầu tiên tại khu du lịch này.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 1.

Mưa tuyết xuất hiện từ sáng 8/2 và tiếp tục rơi dày đặc trong sáng 9/2.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 2.

Lớp băng tuyết dày khoảng 60cm phủ trắng cảnh vật, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 3.

Những bông tuyết phủ trắng khu vực Quần thể tâm linh Fansipan Legend và khu vực sàn cột cờ của Nóc nhà Đông Dương.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 4.

Trận mưa tuyết lần này được đánh giá là hiếm gặp.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 5.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra mà do mưa tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc, bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam.

Khi tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Trường hợp này cũng giống với hiện tượng tuyết rơi trên một số sa mạc mà thế giới đã ghi nhận được.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 7.

Nhiều du khách từ khắp nơi đã đổ về Fansipan trong sáng nay để ngắm cảnh tuyết rơi.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 8.

Du khách thích thú chụp ảnh với lớp băng tuyết dày đặc

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 9.

Theo dự báo, khả năng hiện tượng thời tiết này sẽ còn kéo dài đến ngày 3 Tết Tân Sửu 2021

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 10.

Càng về trưa du khách đổ về Fansipan ngắm tuyết càng đông.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 11.

Lớp băng tuyết dày khoảng 60cm

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 12.

Khung cảnh thiên nhiên trên đỉnh Fansipan bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc.

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 13.

Sau những ngày ngóng đợi, du khách mãn nhãn và thích thú khi thấy tuyết rơi như giữa trời Tây

Sapa: Tuyết phủ dày 60cm trắng trên đỉnh Fansipan - Ảnh 14.

Fansipan là ngọn núi cao nhất Đông Dương, nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cách Sa Pa (Lào Cai) khoảng 9 km. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Đặc biệt, đây cũng là một trong ít địa danh ở Việt Nam thường xuất hiện băng giá, mưa tuyết vào mùa đông. Ảnh: Tô Bá Hiếu, H. Hà

Hà Trang (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem