Sát hại nhân tình dã man vì không muốn chấm dứt quan hệ bất chính

Thứ hai, ngày 26/07/2021 19:51 PM (GMT+7)
Cơ quan tố tụng xác định sau khi cô gái bỏ đi, Tùng mang dao bầu đuổi theo chị L. Đến gần khu công nghiệp Liên Phương ở huyện Thường Tín, Tùng chém nạn nhân nhiều nhát.
Bình luận 0

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội hoãn phiên xử Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Giết người. HĐXX tạm dừng làm việc do địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo cáo buộc của VKSND, Tùng và L.T.L. (23 tuổi) cùng làm nghề lái taxi. Họ đều có gia đình riêng song vẫn quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với nhau từ cuối năm 2019. Tùng thuê phòng trọ ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, để thỉnh thoảng đón người tình đến chung sống.

Sát hại nhân tình dã man vì không muốn chấm dứt quan hệ bất chính - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tùng có một tiền án. Ảnh: N.H.

Đầu tháng 1, chị L. đề nghị chia tay nhưng Tùng không chấp nhận. Anh ta dọa giết cô và cả nhà nếu vẫn muốn chấm dứt mối quan hệ.

Sáng 8/1, Tùng và người tình xảy ra tranh cãi. Thấy chị L. bỏ đi, Tùng giật chìa khóa xe máy nên cô gái phải thuê người nổ máy xe. Trên đường về, L. gọi điện kể lại sự việc cho người thân.

Cơ quan tố tụng xác định sau khi cô gái bỏ đi, Tùng bực tức nên mang dao bầu rồi phóng xe đuổi theo chị L. Đến gần khu công nghiệp Liên Phương ở huyện Thường Tín, Tùng chém nạn nhân nhiều nhát.

Phát hiện L. bị tấn công giữa đường, một số người tìm cách giải cứu nhưng bất thành. Sau khi gây án, Tùng vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngày 9/1, hung thủ bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách hiện trường vụ án hơn 20 km. Theo hồ sơ cảnh sát, bị cáo có tiền án về tội Đánh bạc.

Quá trình điều tra, người thân của chị L. đề nghị tòa án buộc Nguyễn Văn Tùng bồi thường hơn 500 triệu đồng.


Hoàng Lam (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem