Sau Cúp vô địch V.League cùng Quảng Nam, Thanh Trung tiếp tục mơ…

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 27/11/2017 15:10 PM (GMT+7)
Ở tuổi 29, đội trưởng Đinh Thanh Trung là cánh chim đầu đàn trên hành trình cùng Quảng Nam hiện thực hóa giấc mơ vô địch V.League. Và phía trước chàng tiền vệ quê Hà Tĩnh vẫn còn muốn chinh phục những đỉnh cao mới…
Bình luận 0

Nhiều người biết tới Thanh Trung như một “cơn lốc” bên hành lang trái của Hòa Phát Hà Nội. Mùa giải 2012, khi Hòa Phát Hà Nội sáp nhập với Hà Nội ACB thành 1 đội chơi ở V.League, Thanh Trung vẫn là một miếng ghép không thể thiếu dưới thời HLV Nguyễn Thành Vinh. Tuy nhiên kết thúc lượt đi năm đó, Trung đã quyết định tới Quảng Nam.

img

Thanh Trung là cánh chim đầu đàn trên hành trình cùng Quảng Nam vô địch V.League 2017. Ảnh: I.T

“Thời điểm đó, HLV Thành Vinh rất muốn giữ tôi lại nhưng cũng muốn tôi có một tương lai phía trước tốt hơn”, Thanh Trung tâm sự.

Thời gian qua đi, Trung cứ như một “chú lính chì dũng cảm”, gắn bó với miền đất nghèo khó miền Trung. Anh chính là công thần giúp Quảng Nam vô địch giải hạng Nhất 2013, giành quyền lên chơi V.League 2014.

“Đến lúc này, hầu hết những đồng đội sát cánh cùng tôi trên hành trình cùng Quảng Nam vô địch hạng Nhất 2013 đều đã giã từ sự nghiệp. Bản thân tôi ban đầu cũng không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với Quảng Nảm. Có thời điểm cũng định cập bến Hà Nội T&T nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại xứ Quảng. Nó như một chữ duyên vậy!”

img

Thanh Trung (số 18) ước mơ một lần lên ngôi vô địch AFF Cup cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: I.T

Nhìn lại, có thể nói Thanh Trung là mẫu cầu thủ đam mê, khổ luyện với nghề. Đi qua bao trúc trắc ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Thanh Trung luôn nỗ lực vượt lên với một khát khao mà không có nhiều cầu thủ Việt Nam có được.

“Lực lượng của Quảng Nam không dày như các đội khác. Bản thân tôi luôn có một khát khao, một ước mơ chơi tốt mỗi trận đấu chứ cũng không thể nghĩ Quảng Nam có thể đăng quang V.League 2017.  Tuy nhiên, đến lượt về mùa giải năm nay, sau quãng nghỉ SEA Games chúng tôi đã có giai đoạn chuẩn bị rất tích cực và đạt được thành quả tuyệt vời”.

Sau chiếc Cúp vô địch V.League cùng Quảng Nam, Thanh Trung còn ước mơ gì khi mình đã chuẩn bị bước sang tuổi 30? Dân Việt hỏi và Thanh Trung đáp: “Tôi có khát khao, mong ước có thể một lần vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia. Phía trước, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong màu áo CLB và hy vọng giấc mơ trong màu áo đội tuyển sẽ sớm trở thành hiện thực”.

Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017, ở hạng mục dành cho cầu thủ nam, Đinh Thanh Trung có tên. Với tư cách là đội trưởng cùng Quảng Nam vô địch V.League, anh trở thành một ứng viên nặng ký bên cạnh Công Phượng (HAGL), Quang Hải (Hà Nội FC), Anh Đức (B.Bình Dương)…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem