Sau Hai Long, Hà Nội FC tậu thêm tiền đạo "khủng"

Nguyễn Anh - Yên Phong Thứ hai, ngày 13/09/2021 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi có được chữ kí của tiền vệ Nguyễn Hai Long, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ tăng cường thêm một ngoại binh chất lượng với cái tên Rafaelson.
Bình luận 0

Hai Long sẽ đảm nhiệm vị trí của Hùng Dũng

Hàng tiền vệ của Hà Nội FC đang mất đi sự cân bằng sau khi Hùng Dũng gặp chấn thương nặng và chưa biết có thể trở lại với phong độ như trước hay không. Nhận thấy việc đó, BHL đội bóng Thủ đô đã lập tức phải tìm ra phương án thay thế với việc mang về tiền vệ trẻ đầy tài năng của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Hai Long.

Có được Hai Long, Hà Nội tậu thêm ngoại binh "khủng" được ví như Adriano tại V.League - Ảnh 1.

Hai Long được xác nhận sẽ khoác áo Hà Nội FC.

Xét về khía cạnh chuyên môn, so với Hùng Dũng thì Hai Long là mẫu cầu thủ có thiên hướng tấn công hơn là phòng ngự. Với sức trẻ cùng khả năng thích nghi chiến thuật tốt, tiền vệ sinh năm 2000 hứa hẹn sẽ là người thay thế xứng đáng cho vị trí mà Hùng Dũng để lại.

Trao đổi với PV Dân Việt, Hà Nội FC đã xác nhận việc chiêu mộ Hai Long cho đội hình nhằm phục vụ cho mùa giải tới: "Chúng tôi đã tiếp cận, trao đổi với Hai Long và nhiều khả năng hợp đồng sẽ được hoàn thiện trong 1, 2 tháng tới. Về việc đây là hợp đồng mua đứt hay cho mượn, thì hiện tại tôi chưa thể cho biết thông tin chính xác.

Về Hai Long, cũng không phải nói nhiều nữa bởi cậu ấy là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League hiện tại. Không chỉ Hà Nội FC mà rất nhiều đội bóng đều mong muốn sở hữu Hai Long trong đội hình, nhưng chúng tôi đã là người chiến thắng trong cuộc đua có được chữ kí của tiền vệ này".

Hà Nội tậu ngoại binh "khủng" làm mới hàng công

Có được Hai Long, Hà Nội tậu thêm ngoại binh "khủng" được ví như Adriano tại V.League - Ảnh 2.

Rafaelson nhiều khả năng sẽ khoác áo Hà Nội FC ở mùa giải mới (Ảnh Báo Đà Nẵng).

Mới đây, tiền đạo Rafaelson đã nói lời chia tay CLB SHB Đà Nẵng để tìm bến đỗ sau khi V.League bị hủy giải. Có nhiều thông tin cho rằng, anh đang trong quá trình đàm phán và nhiều khả năng sẽ khoác áo Hà Nội FC ở mùa giải mới.

Dù mới chơi bóng tại Việt Nam chưa đầy 2 năm, nhưng Rafaelson đã khẳng định được giá trị của mình và đang được giới chuyên môn đánh giá là tiền đạo "ngoại" toàn diện nhất tại V.League.

Với thể hình lý tưởng khi sở hữu chiều cao 1m86, nặng 90kg, Rafaelson thực sự là một con quái vật và là nỗi ám ảnh đối với các trung vệ. Điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1997 là tốc độ, sức càn lướt và đặc biệt là những cú ra chân đầy uy lực.

Theo dõi màn trình diễn của Rafaelson, rất nhiều người đã ví anh với tiền đạo huyền thoại của ĐT Brazil là Adriano. Vì cả hai đều thuật chân trái, có lối chơi giàu sức mạnh cùng những pha dứt điểm căng như kẻ chỉ.

Quả thực nếu có được sự phục vụ của Rafaelson trong đội hình, hàng công của Hà Nội FC sẽ rất đáng gờm ở mùa giải mới, với bộ ba tam tấu đến từ Brazil là Geovane Magno, Bruno Cunha và Rafaelson.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem