Sau khi về với Lưu Bị, Mã Siêu đột nhiên “ngoan ngoãn”, tất cả là nhờ một bức thư

Thứ bảy, ngày 28/08/2021 07:13 AM (GMT+7)
Mã Siêu (176-222), tự Mạnh Khởi, là một võ tướng thời Tam Quốc. Ông được ca ngợi là dũng mãnh hơn người, tuy nhiên lại có thói hung hăng thô bạo (do ảnh hưởng của việc từ nhỏ sống với người Khương) và thường hành động thiếu cân nhắc.
Bình luận 0
Sau khi về với Lưu Bị, Mã Siêu đột nhiên “ngoan ngoãn”, tất cả là nhờ một bức thư - Ảnh 1.

Mã Siêu có biệt danh là "Cẩm Mã Siêu", trong đó từ "Cẩm" được dùng để ca ngợi những thứ tuyệt mỹ và đẹp đẽ. Ảnh: Sohu

Trong thời Tam Quốc, kỵ binh Tây Lương luôn là cơn ác mộng đối với mọi kẻ thù. Tại sao Đổng Trác dám phế truất ngôi hoàng đế rồi dời đô về Trường An? Đó là bởi vì dưới trướng ông ta có kỵ binh Tây Lương. Thậm chí, khi 18 lộ chư hầu tấn công Đổng Trác, Tào Tháo dẫn binh truy kích, suýt chút nữa đã bị tướng của Đổng Trác là Từ Vinh giết chết.

Sau thất bại của Đổng Trác cùng các tay chân của ông ta là Lý Thôi và Quách Dĩ, nhân vật tiêu biểu thống lĩnh kỵ binh Tây Lương là Lữ Bố. Lữ Bố chiến đấu với Tào Tháo suốt thời gian dài, gặp thất bại, cuối cùng bỏ mạng trên lầu Bạch Môn. Mặc dù vậy, sau đó Mã Siêu lại nổi lên, dẫn quân Tây Lương đến gặp Tào Tháo, khiến ông phải thở dài: "Nếu ngựa Tây Lương không chết, ta ắt không có chỗ chôn".

Vì vậy, từ góc độ này, có thể nói Mã Siêu là đại diện cuối cùng của kỵ binh Tây Lương. Nhưng điều kỳ lạ nhất là từ khi Mã Siêu về với Lưu Bị, ông ta bỗng nhiên trở nên vô cùng thần phục, không dám tự ý hành động như trước.

Đương nhiên, mọi người không khỏi đặt câu hỏi, chính xác thì Lưu Bị đã làm gì mà có thể khiến Mã Siêu kiêu ngạo và cứng cỏi trở nên "ngoan ngoãn"?

Sau khi về với Lưu Bị, Mã Siêu đột nhiên “ngoan ngoãn”, tất cả là nhờ một bức thư - Ảnh 2.

Mã Siêu là một trong "Ngũ hổ tướng" nhà Thục Hán. Ảnh: Sohu

Trên thực tế, sau khi Mã Siêu về với Lưu Bị, công bằng mà nói, Lưu Bị vẫn đối xử rất tốt với ông. Khi Lưu Bị xưng làm Hán Trung Vương, đã phong cho Mã Siêu làm Tả tướng quân của Thục Hán.

Như chúng ta đã biết, khi quản lý nhân tài, người ta thường nói phải "vừa đấm vừa xoa". Rõ ràng, mọi việc Lưu Bị làm đều là để xoa dịu, vậy ai là người phải chịu trách nhiệm về "cú đấm" này?

Rõ ràng là chỉ có hai người ở Thục Hán có thể đảm đương nhiệm vụ, đó là Quan Vũ và Gia Cát Lượng! Nói như vậy là bởi vì Mã Siêu danh vọng quá lớn, nếu thực sự muốn nắm giữ ông, cho dù chỉ dựa vào Quan Vũ hay Gia Cát Lượng một mình cũng không đủ, chỉ khi hai người phối hợp với nhau thì mới có hiệu quả.

Đương nhiên, Gia Cát Lượng và Quan Vũ cũng phải có sự phân công. Sau khi nghe tin Mã Siêu đã về với Lưu Bị, Quan Vũ đang ở Kinh Châu lập tức viết thư cho Gia Cát Lượng, hỏi rất thẳng thắn: "Mã Siêu là bậc nhân tài nào, có thể so sánh với ai?"

Từ lâu, mọi người đã biết Quan Vũ là người kiêu ngạo, tuy nhiên, nước đi này của ông quả thực rất khôn ngoan. Mã Siêu nổi tiếng, địa vị quá cao, đã từng chiến thắng Lưu Bị, Tào Tháo và nhiều người khác, nay lại nghiễm nhiên trở thành đại tướng quân của Lưu Bị, hiển nhiên, ai có thể đảm bảo ông ta sẽ bị thần phục?

Và Quan Vũ, với tư cách là cao thủ số một bên cạnh Lưu Bị, dưới tình huống này, phải có những tính toán trước. Vì vậy, nội dung ẩn ý trong bức thư có thể hiểu là: "Thừa tướng có cần Quan Vũ này đến dạy Mã Siêu cách cư xử không?"

Sau khi về với Lưu Bị, Mã Siêu đột nhiên “ngoan ngoãn”, tất cả là nhờ một bức thư - Ảnh 4.

Bức thư của Quan Vũ gửi Gia Cát Lượng mang nhiều dụng ý. Ảnh: Sohu

Bức thư này của Quan Vũ rất đúng ý Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Ngay sau đó, Gia Cát Lượng nhanh chóng trả lời rằng: "Mã Siêu kiêm tài văn võ, hùng liệt hơn người, là hào kiệt một đời, ví như Kình, Bành, xứng đáng tranh tài cao thấp với Trương Phi, chẳng thể so sánh được với ông râu dài tuyệt luân siêu quần vậy".

Sau khi nhận thư, Quan Vũ an tâm rằng Lưu Bị và Gia Cát Lượng có khả năng khống chế Mã Siêu, bên cạnh đó ngầm khẳng định Mã Siêu dù giỏi đến đâu cũng không thể bằng được Quan Vân Trường.

Có thể tưởng tượng được rằng, bức thư "riêng tư" giữa Gia Cát Lượng và Quan Vũ nhất định sẽ đến tai Mã Siêu. Tin tức này có ý nghĩa gì với ông? Người ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được, đó là chính một lời nhắc nhở, Mã Siêu nên biết thân phận của mình, nếu không đừng trách Quan Vũ!

Sự phối hợp giữa Gia Cát Lượng và Quan Vũ trong thư thực sự là một đòn giáng mạnh vào Mã Siêu. Vì vậy, khi Lưu Bị xưng là Hán Trung Vương và Mã Triều được phong là Đại tướng quân, Mã Siêu làm sao dám từ chối. Từ đây có thể hiểu được, sau khi về với Lưu Bị, tại sao Mã Siêu lại trở nên rụt rè và thận trọng, không dám giở trò ngang ngược gì!

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem