Nước Anh sẽ cấm luộc tôm hùm và cua sống vì cảm giác đau đớn tột cùng
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vùng đất Đak Lua vốn được xem là “rốn” lũ. Người dân địa phương còn nhớ rất rõ trận lũ lịch sử những năm 1998, 2000, 2001 gây cho họ không ít khó khăn. Nhưng kể từ đó, lũ không còn xuất hiện nữa và địa danh “rốn” lũ Đak Lua ít người biết đến.
Khi không bị lũ hoành hành, cũng là lúc nông dân Đak Lua chấm dứt thời kỳ trồng những loại cây ngắn ngày theo hướng ăn chắc và né lũ vào thời điểm thu hoạch...
Người dân xã Đak Lua tự tin gieo sạ 3 vụ lúa/năm, phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm và cây ăn trái các loại.
Nông dân Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp 2, xã Đak Lua) cho biết: Khi hệ thống kênh mương, thủy lợi trên các cánh đồng thuộc ấp 2 chưa được đầu tư, nông dân chỉ gieo sạ 1-2 vụ lúa/năm.
Chính vì không chủ động được nước tưới cho cây lúa vào mùa nắng và tiêu nước vào mùa mưa nên năng suất chỉ đạt từ 4-5 tấn/hécta/vụ.
Nay hệ thống kênh mương phủ kín các cánh đồng, nông dân không chỉ canh tác 3 vụ lúa/năm, mà năng suất luôn đạt từ 7-8 tấn/hécta/vụ.
Cũng nhờ hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông và điện được đầu tư, không chỉ hộ ông Nguyễn Văn Hùng mà nông dân trong ấp 1 và nhiều ấp khác ở xã Đak Lua đã gieo sạ lúa được 3 vụ/năm, linh hoạt đưa cây dâu tằm, bắp cao sản, khoai lang, rau màu các loại… vào canh tác trên những ruộng cao theo mô hình: 2 vụ lúa, 1 vụ hoa màu/năm, góp phần làm giàu dinh dưỡng cho đất và tăng giá trị sử dụng đất.
Nông dân Hoàng Văn Thêm (ngụ ấp 4, xã Đak Lua) cho biết: Với 3 sào ruộng cao, ông chỉ gieo sạ một vụ lúa chính, sau đó trồng dâu nuôi tằm.
Nhờ vậy, 3 sào ruộng của ông cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Mô hình này ở xã Đak Lua đang được nông dân áp dụng rất phổ biến, thu nhập hấp dẫn hơn so với trồng lúa kết hợp với trồng hoa màu.
Xã Đak Lua có diện tích đất trồng dâu nuôi tằm hơn 250ha. Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ dâu tằm Duy Đông (ấp 1, xã Đak Lua) Nguyễn Duy Đông cho biết, hợp tác xã có 20 thành viên, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động.
Nhờ giá kén ổn định từ 155 ngàn đồng/kg trở lên nên các xã viên và người trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã có kinh tế tương đối khá giả.
Xã Đak Lua cách trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai khoảng 160km (hướng từ xã ra quốc lộ 20) và cách khoảng 140km (hướng Đak Lua - Đăng Hà).

Nông dân Bùi Văn Bảy (phải, ngụ ấp 3, xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai) với mô hình trồng dưa lưới cho thu nhập 70 triệu đồng/sào/65 ngày trồng.
Tuy xa trung tâm hành chính tỉnh nhưng để thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, hưởng thụ y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội khác…, xã Đak Lua đang tập trung triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện”, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, để cán bộ, chính quyền thực sự gần dân, vì dân phục vụ.
Chủ tịch UBND xã Đak Lua Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ: Cán bộ, lãnh đạo xã luôn tập trung trí lực chăm lo cho cơ sở, hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để hành động kịp thời, phù hợp, hiệu quả và trách nhiệm nhất.
Từ đó, cán bộ thêm gần dân, hiểu dân, người dân cảm nhận được, dù xa trung tâm hành chính tỉnh nhưng tất cả đều được thụ hưởng đầy đủ các chính sách, chương trình hỗ trợ của Trung ương và địa phương.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Lua Phan Văn Tùng cho biết: “Chính quyền thân thiện” là xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”, hướng đến sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở…
“Qua thực hiện chính quyền gần dân, chúng tôi đã nắm bắt và ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết từ người dân, cơ sở gửi gắm như: Chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, đầu tư nước sạch sinh hoạt, khắc phục trình trạng ứ ngập tại những nơi trũng thấp, đầu tư từ ngân sách cho giao thông nông thôn tại những nơi còn khó khăn…” - Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Tùng dẫn chứng.

Nhiều ruộng lúa tại ấp 1, xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai đang bắt đầu được thu hoạch. Ảnh: Đoàn Phú
Xã Đak Lua có 7 ấp, diện tích đất tự nhiên khoảng 415,1km2, dân số hơn 8,2 ngàn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 284 hộ, 1.311 nhân khẩu.
Từ năm 2020-2025, bằng nguồn vốn ngân sách và sức dân (với tổng số tiền 401 tỷ đồng), hệ thống hạ tầng, giao thông ở xã Đak Lua đang được hoàn thiện. Riêng ấp 7 (vùng sâu, vùng xa của xã) được ưu tiên hơn 200 tỷ đồng vốn ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế…
Từ một xã vùng sâu, vùng xa, thuần nông, đến nay cơ cấu kinh tế của xã Đak Lua đã có sự chuyển dịch tích cực, nông nghiệp giảm còn 60%, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ 28%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 12% cơ cấu kinh tế của xã.
Theo Chủ tịch UBND xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Hiền, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, sửa chữa…
Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các cơ sở tiểu thủ công nghiệp hiện có mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.
"Trong các nhiệm vụ đột phá phát triển địa phương thời gian tới, xã Đak Lua luôn xác định không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ...", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Lua Phan Văn Tùng.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.
Với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, dự án Vành đai 4 không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là "mạch máu" chiến lược, dự kiến sẽ khởi công đồng loạt vào giữa năm 2026.
Chỉ ít tháng sau khi được đầu tư hơn 290 tỷ đồng cải tạo cảnh quan, đường đi bộ ven hồ Đống Đa (Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm bị đục, gạch lát hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm và làm dấy lên lo ngại về chất lượng thi công, quản lý không gian công cộng.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy cùng súng, đạn.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh sau nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.
Tỉnh Khánh Hòa đã cho phép người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, cùng ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống, được lưu thông trở lại qua đèo Khánh Lê.
Việc khởi công SVĐ Trống Đồng đánh dấu bước chuyển lớn của thể thao Việt Nam. Đặt cạnh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cho thấy sự khác biệt về quy mô, vốn đầu tư và công nghệ cho thấy tham vọng hoàn toàn mới của thể thao Việt Nam.
Đang đi thi hành án và không kháng cáo trong vụ Thuận An nhưng ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, được tòa phúc thẩm giảm cho 9 tháng tù, xuống còn 4 năm 9 tháng. Ngược lại, vị này bị tòa phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Bệnh nhi bị mắc cúm A với hàng loạt biến chứng nặng hiếm gặp như: nhiễm khuẩn huyết, cơn bão cytokine, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương đa cơ quan.
Dự án hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới, góp phần giảm bất bình đẳng xã hội và xây dựng một cộng đồng hòa nhập, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Đang chạy xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, nam thanh niên được cho là tông vào trạm chờ xe buýt rồi tử vong tại chỗ.
UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết mới về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Điểm nhấn đáng chú ý là việc tăng mạnh mức hỗ trợ, thù lao cho giảng viên, báo cáo viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh hóa thân thành ông trùm giang hồ rửa tay gác kiếm, đối mặt với quá khứ tội lỗi và những thế lực đen tối muốn kéo ông trở lại.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni phát biểu tại lễ chúc mừng Giáng sinh rằng năm 2026 sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 2025.
Bị bỏng gót chân do chạm vào ống xả xe máy nhưng một tuần sau bệnh nhân mới đi viện. Vết thương đã bị loét mạn tính, nguy cơ nhiễm trùng sâu…
Một vụ cháy xảy ra tại nhà Sunhome, nơi có khoảng 250 cán bộ, công nhân viên đang sinh hoạt, nghỉ ngơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố kỹ thuật hệ thống điện - đây là kịch bản giả định trong buổi thực tập PCCC&CNCH quy mô lớn tại khu du lịch Bà Nà Hills.
UBND TP.HCM vừa trình HĐND Thành phố dự thảo Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư. Chính sách mới kỳ vọng tạo cú hích thu hút đầu tư, nhất là sau việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Y khoa Nguyễn Trọng Diện làm Giám đốc Sở Y tế sau gần hai năm cơ quan này chỉ có lãnh đạo phụ trách.
Khi tăng lương cơ sở, lương hưu của người lao động cũng sẽ được tăng theo. Dự kiến việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được trích từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương có thể bằng hoặc cao hơn mức tăng lương hưu trong năm 2024 là 15%.