Sau World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam muốn lập "hat-trick"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 26/09/2021 15:10 PM (GMT+7)
Sau màn thể hiện ấn tượng tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đêm 25/9, ĐT futsal Việt Nam đã có mặt tại Việt Nam để sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới.
Bình luận 0

Bầu Tú: "ĐT futsal Việt Nam sẽ dự World Cup 2024"

Sau chuyến bay dài từ Lithuania với 2 chặng nối chuyến tại Frankfurt (Đức) và Dubai (UAE), ĐT futsal Việt Nam đã đặt chân trở lại quê nhà vào đêm 25/9, kết thúc hành trình ấn tượng tại FIFA Futsal World Cup 2021.

Khi quá cảnh tại sân bay ở Dubai, đội đã chia làm 2 nhóm. Nhóm thành viên ở phía Bắc (5 thành viên) đáp chuyến bay về Hà Nội. Những thành viên phía Nam (21 thành viên) bay về TP.HCM. Riêng trợ lý Huỳnh Tấn Quốc ở lại Lithuania hỗ trợ HLV Phạm Minh Giang tiếp tục điều trị Covid-19. 

Sau FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam muốn lập "hat-trick" - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú mong muốn các cầu thủ tiếp tục cố gắng hoàn thiện chuyên môn với mục tiêu góp mặt tại FIFA Futsal World Cup 2024. Ảnh: VFF

HLV Phạm Minh Giang cùng trợ lý Huỳnh Tấn Quốc sẽ đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau khi có kết quả âm tính với SARS-coV-2. Sau khi về nước, các thành viên của đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định của các cơ quan chức năng.

Tại FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam đã tạo ra hành trình đầy cảm xúc. Các học trò của HLV Phạm Minh Giang vượt qua bảng đấu khó gồm Brazil, Panama và CH Czech, sau đó thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua đương kim á quân Nga đang đứng hạng 4  thế giới với tỷ số sát nút 2-3.

Sau FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam muốn lập "hat-trick" - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam chụp ảnh lưu niệm khi về tới Việt Nam đêm 25/9. Ảnh: VFF

Trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ: ĐT futsal Việt Nam tham dự World Cup trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Và kết quả tại giải đã cho thấy sự tiến bộ cả về điểm số, bàn thắng. Đặc biệt, màn trình diễn của các cầu thủ đã trưởng thành hơn so với 5 năm trước khi Việt Nam lần đầu góp mặt ở VCK Futsal World Cup. 

Quan trọng nhất, ĐT futsal Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ niềm hạnh phúc, với màn trình diễn đầy nỗ lực, quả cảm. 

Sau FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam muốn lập "hat-trick" - Ảnh 3.

Bộ ba Châu Đoàn Phát - Phạm Đức Hòa - Nguyễn Minh Trí (từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm sau khi về nước. Ảnh: VFF

“Tại FIFA Futsal World Cup 2021, ĐT futsal Việt Nam lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất của futsal thế giới. Về thứ hạng, chúng ta tăng 5 bậc, lên hạng 39 trên bảng xếp hạng futsal thế giới. Đó là sự tiến bộ vượt bậc của futsal Việt Nam”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết thêm, mục tiêu của ĐT futsal Việt Nam là tiếp tục phấn đấu để góp mặt tại kỳ Futsal World Cup 2024. 

Ông Trần Anh Tú cũng hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều người đến đầu tư cho futsal và cùng chung tay với VFF để cho nhiều CLB futsal ngày càng mạnh hơn. Điều đó mới giúp cho futsal phát triển bền vững, lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem