“Sếp” HAGL nói gì khi Minh Vương được HLV Park Hang-seo gọi lại?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 10/08/2018 12:50 PM (GMT+7)
Liên quan tới quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam hướng tới ASIAD 2018, sáng nay, tiền vệ Minh Vương (HAGL) đã được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại thế chỗ trung vệ Thành Chung (Hà Nội FC) bị chấn thương.
Bình luận 0

Sau khi lên ngôi vô địch giao hữu quốc tế Cúp Vinaphone 2018, Olympic Việt Nam đã di chuyển vào Bình Dương tập luyện, trước khi lên đường sang Indonesia ngày 11.8.

Thông tin khiến HLV Park Hang-seo không vui khi trung vệ có thể hình lý tưởng Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC) đã bị chấn thương rách cơ đùi trong buổi tập chiều 9.8.

img

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL xác nhận thông tin Minh Vương được HLV Park Hang-seo gọi trở lại đội Olympic Việt Nam. Ảnh: I.T

Với chấn thương này, Thành Chung đã phải lỗi hẹn với Á vận hội. Và sáng nay, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định gọi lại tiền vệ Minh Vương thế chỗ trong danh sách 20 tuyển thủ dự ASIAD.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL xác nhận:

“Sáng nay, anh Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF đã gọi điện thông báo với CLB về việc HLV Park Hang-seo gọi bổ sung Minh Vương.

Hiện Minh Vương đang di chuyển từ quê nhà Thái Bình ra Hà Nội để bay đi Bình Dương tập trung cùng đội ngay trong chiều nay”.

img

Sự xuất hiện của Minh Vương sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm lựa chọn trong các phương án tấn công. Ảnh: I.T

Theo ông Tấn Anh, việc Minh Vương được gọi trở lại đội Olympic Việt Nam là cơ hội giúp tiền vệ này tiếp tục hoàn thiện, thể hiện mình.

“Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay, HLV Park Hang-seo đã chấm Minh Vương nhưng không may cậu ta lại dính chấn thương trong một buổi tập và không thể sang Trung Quốc cùng đội.

Hy vọng tại ASIAD sắp tới, Vương sẽ có những đóng góp trong lối chơi chung của Olympic Việt Nam”, ông Tấn Anh chia sẻ.

Thực tế, lâu nay, Minh Vương luôn được coi là một trong những tiền vệ trung tâm tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau 20 vòng đấu tại V.League 2018, Minh Vương đã ghi được 6 bàn thắng cho HAGL, chỉ đứng sau Văn Toàn (7 bàn), Công Phượng (8 bàn).

Khả năng sút phạt tốt, lối chơi năng nổ và đặc biệt là những cú dứt điểm táo bạo, đầy bất ngờ của Minh Vương chắc chắn sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm sự lựa chọn trên hàng công trong những thời điểm cụ thể tại Á vận hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem