SHB Đà Nẵng bị chia điểm, Thanh Hoá xây chắc ngôi đầu

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 20:31 PM (GMT+7)
Tân binh Than Quảng Ninh đã có tới 2 bàn gỡ trong 4 phút bù giờ khiến SHB Đà Nẵng phải chấp nhận trận hoà 2 – 2.
Bình luận 0
img
SHB Đà Nẵng không thể có 3 điểm dù dẫn trước 2 bàn.

Tiếp đón đội bóng mới lên hạng Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng có thêm lợi thế sân nhà nên họ đặt quyết tâm có 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên sự thiếu vắng Merlo và Hà Minh Tuấn khiến HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải xoay đội hình, một mình tiền đạo Bojan Mamic được cắm trên hàng công của đội bóng sông Hàn.

Chính sự thay đổi này khiến trong 45 phút đầu tiên, SHB Đà Nẵng không thể chọc thủng lưới đối phương dù thi đấu lấn lướt. Hơn nữa, hàng phòng ngự đội khách chơi rất kỷ luật và chắc chắn dưới sự chỉ huy của trung vệ Bật Hiếu.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng tiếp tục nắm thế chủ động và họ bắt đầu có những tình huống ăn bàn đáng kể. Phút 56, bóng từ sân nhà được triển khai lên, sau những pha phối hợp một chạm đẹp mắt, Quốc Anh tung cú sút căng bên ngoài vòng cấm song Tuấn Linh kịp thời đẩy bóng ra đường biên ngang.

Tiếp đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục nắm thế trận nhưng cũng phải tới phút 73 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số. Tiền vệ vào thay người Quách Tân tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Tuấn Linh. Chưa dừng lại ở đó, phút 78, từ quả phạt góc của Minh Phương, bóng đập trúng Thanh Hưng bay vào lưới. Bàn thắng nhân đôi cách biệt khiến SHB Đà Nẵng an tâm hơn với một chiến thắng.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu chỉ còn trong những phút bù giờ. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 của Uche ở phút 90+3. Chưa kịp sốc lại đội hình, SHB Đà Nẵng chịu thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 90+4, bàn thắng của Than Quảng Ninh do công của Xuân Ngọc từ một cú dứt điểm cận thành. Chia điểm sau khi đã dẫn 2 bàn SHB Đà Nẵng mới có vỏn vẹn 5 điểm sau 4 trận, kém Than Quảng Ninh 2 điểm.

img
Nasjta Cech tiếp tục toả sáng giúp Thanh Hoá vững chắc ở ngôi đầu (Ảnh.M.Hoàng).

Cũng trong khuôn khổ vòng 5 V.League chiều nay, Thanh Hoá có được 3 điểm trọn vẹn trên sân của HV. An Giang với chiến thắng 2 - 1.

Thanh Hoá là đội vươn lễn dẫn trước nhờ công của Nastja Cech ở phút 41, tiếp đó, Emanuel nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 82. Những nỗ lực của HV.An Giang chỉ mang về bàn gỡ ở phút 90 từ quả 11m của Phan Thanh Bình.

Chiến thắng 2 - 1 này giúp Thanh Hoá củng cố ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận hơn đội đứng thứ 2 Hà Nội T&T 4 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem