SHB Đà Nẵng: "Cơn lốc cam" tìm lại bản sắc dưới tay tướng Hùng

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 19/02/2022 06:57 AM (GMT+7)
Sau 10 năm trắng tay tại sân chơi V.League, CLB SHB Đà Nẵng đang có những bước đi đột phá để lấy lại bản sắc và hứa hẹn sẽ mang đến bộ mặt hoàn toàn mới nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Bình luận 0

SHB Đà Nẵng trong quá khứ từng là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất làng bóng đá Việt Nam, khi sở hữu vô số những danh hiệu lớn nhỏ. Thế nhưng trong những năm trở lại đây, đội bóng sông Hàn đang rơi tự do và không còn được xem là một "Ông Kẹ" tại sân chơi V.League.

Lần gần đây nhất SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch V.League là vào năm 2012. Sau đó, đội bóng được mệnh danh "Cơn lốc cam" đã không giữ được phong độ, để rồi nhiều năm liền bị đánh văng ra khỏi top đầu cạnh tranh ngôi vô địch.

SHB Đà Nẵng trên đường tìm lại ánh hào quang quá khứ

SHB Đà Nẵng: "Cơn lốc cam" trên hành trình tìm lại ánh hào quang quá khứ - Ảnh 1.

CLB SHB Đà Nẵng sẽ trình làng rất nhiều tài năng trẻ tại V.League 2022 (Ảnh SPORT)

Sau những mùa giải chỉ được xem là đội bóng trung bình ở sân chơi V.League, SHB Đà Nẵng đang rất quyết tâm thay đổi bộ mặt với việc xây dựng nền móng từ những cầu thủ "Cây nhà lá vườn" nhằm hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài.

Kế hoạch đó đã được HLV Phan Thanh Hùng cụ thể hóa bằng việc tự tin đăng ký 10 cầu thủ trẻ lên đội 1 và sẵn sàng trình làng những "sao mai" đầy triển vọng tại sân chơi V.League.

Song song với việc chú trọng vào hệ thống đào tạo trẻ, đội bóng sông Hàn cũng cho thấy dấu ấn đậm nét trong công cuộc khôi phục lại bản sắc, khi đưa về 2 công thần là tiền vệ Nguyên Sa và hậu vệ Võ Hoàng Quảng.

Chia sẻ về việc tái thiết đội bóng ở mùa giải mới, HLV Phan Thanh Hùng đã nhấn mạnh về vấn đề tìm lại bản sắc quê hương, ông bày tỏ: “Khi về với SHB Đà Nẵng, tôi biết rằng sẽ có nhiều khó khăn, nhưng với tôi Đà Nẵng luôn mang đến những điều đặc biệt vì đó là quê hương của tôi. Do đó tôi sẽ làm tất cả để có thể giúp đội bóng lớn mạnh và phát triển.

Hiện tại, tôi nhận thấy cầu thủ trẻ của Đà Nẵng có tiềm năng. Đáng tiếc thời gian gần đây, bóng đá trẻ Đà Nẵng không cạnh tranh được với những trung tâm bóng đá trẻ trong cả nước.

Bóng đá Đà Nẵng đang phát triển tốt với hệ thống sân bãi, có Trung tâm đào tạo trẻ, có đầy đủ các tuyến trẻ. Vì thế, tôi cùng HLV của các tuyển cần có sự phối hợp tốt và nỗ lực gấp nhiều lần để đóng góp vào sự phát triển của bóng đá quê hương, xứng đáng với vị thế của CLB".

SHB Đà Nẵng: "Cơn lốc cam" trên hành trình tìm lại ánh hào quang quá khứ - Ảnh 2.

SHB Đà Nẵng chiêu mộ thành công cặp tiền đạo ngoại binh chất lượng (Ảnh SPORT)

Một điểm nhấn nữa cũng rất đáng chú ý về lực lượng của SHB Đà Nẵng đó là việc chiêu mộ thành công cặp tiền đạo ngoại chất lượng là: Osaguona Christian và Kone Aboubakar.

Theo tìm hiểu, Osaguona Christian từng được triệu tập vào ĐTQG Nigeria và là đồng đội của rất nhiều ngôi sao tên tuổi như: John Obi Mikel, Victor Moses hay Joseph Yobo. Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền đạo này được định giá khoảng (8 tỷ VNĐ)

Còn về Kone Aboubakar thì cầu thủ này là mẫu tiền đạo được HLV Phan Thanh Hùng rất ưng ý bởi lối chơi đầy tốc độ và khả năng thi đấu độc lập tốt. Trước khi chuyển đến V.League chơi bóng, Kone từng có thời gian dài chơi cho nhiều đội bóng ở giải hạng 3, hạng 4 nước Pháp.

SHB Đà Nẵng: "Cơn lốc cam" trên hành trình tìm lại ánh hào quang quá khứ - Ảnh 3.

Trung vệ Ivan Maric sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng ở mùa giải mới (Ảnh SPORT)

Ngoài việc hoàn tất hợp đồng với 2 ngoại binh trên hàng công, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã đặt niềm tin vào trung vệ Ivan Maric sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn trong mùa giải mới.

Trong quá khứ, trung vệ có chiều cao 1m90 từng triệu tập lên ĐT U17 Serbia. Ngoài trung vệ sở trường, Ivan Maric cũng có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự với khả năng đánh chặn rất ấn tượng. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Ivan Maric từng thi đấu cho nhiều đội bóng tại giải hạng Nhất Serbia trước khi sang Hong Kong khoác áo các CLB Wong Tai Sin và King Fung.

Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại châu Á cùng thể hình lý tưởng, trung vệ người Serbia được giới chuyên môn đánh giá sẽ là một "hòn đá tảng" mang đến nhiều thử thách cho các tiền đạo tại V.League.

Danh sách CLB SHB Đà Nẵng tham dự V.League 2022

SHB Đà Nẵng: "Cơn lốc cam" trên hành trình tìm lại ánh hào quang quá khứ - Ảnh 5.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem