Singapore qua những tour khác thường - “săn ma” tới khu đèn đỏ…

Chủ nhật, ngày 23/10/2022 07:00 AM (GMT+7)
Singapore là điểm đến nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động. Nhưng tại vùng ngoại ô Geylang, trong khi tuyến phố chính đầy màu sắc thú vị thu hút các tín đồ hội hè tiệc tùng, thì khu đèn đỏ tuy không quá náo nhiệt nhưng gây tò mò bởi vẻ ma mị kỳ bí.
Bình luận 0

Tour “ảo” đạp xe quanh khu đèn đỏ Geylang đã mở cửa trở lại. (Video: Singapore Traveller)

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - "săn ma", tới khu đèn đỏ…

Trong số 9 tour phiêu lưu độc đáo và các hoạt động được báo Mỹ Insider ngày 11/10 giới thiệu với du khách, gây chú ý nhất là những tour khác thường kết hợp khám phá cuộc sống về đêm Sigapore thời "hậu Covid-19" với những trải nghiệm độc lạ đầy mê hoặc.

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 2.

Singapore là điểm đến nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động. (Ảnh: Tamal Mukhopadhyay)

Singapore: Tour khác thường - tham quan các triển lãm ma quái tại Haw Par Villa

Haw Par Villa là một công viên văn hóa về đêm độc đáo, với hơn 1.000 bức tượng và các Dioramas (sa bàn) khổng lồ - mô tả những cảnh tượng kỳ lạ và khủng khiếp dựa theo lịch sử và văn hóa dân gian Trung Quốc. Gây ớn lạnh nhất là Hell's Museum (Bảo tàng địa ngục) với 10 tòa án địa ngục - nơi mô tả chi tiết các hình phạt với những tội nhân ở "thế giới bên kia".

Singapore: Tour khác thường - Triad Trails

Loại hình tour Triad Trails thu hút những du khách tò mò và "nghiện" cảm giác mạnh. Theo đó du khách sẽ tham gia chuyến đi bộ vòng quanh Chinatown (khu phố Trung Hoa), với hướng dẫn viên là người "từng trong cuộc". Du khách sẽ được nghe kể về những nhân vật tiền kiếp với những bí mật liên quan đến các băng đảng tội phạm, ma túy, thế giới ngầm khét tiếng như hội Tam Hoàng (Triad)…

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 3.

Du khách trải nghiệm tour tham quan các triển lãm ma quái tại Haw Par Villa. (Ảnh: @hawparvilla.sg)

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 4.

Tour guide (hướng dẫn viên) Bruce Mathieu (thứ 2 từ trái sang) dẫn một tour Triad Trails tại China Town, Singapore. (Ảnh: AFP)

SingaporeTour khác thường - "săn ma"

Với các thiết bị "săn ma" như cảm biến EMF… du khách sẽ trải nghiệm các điểm nóng huyền bí bị đồn là ma ám như công viên Labrador, nghĩa trang Bukit Brown, bệnh viện Old Changi... Du khách cũng được khuyến cáo "nếu tình cờ thấy ma, tốt nhất không nên để lộ điều đó để tránh có thể… bị theo về nhà".

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 5.

Du khách trải nghiệm tour "săn ma" tại một trong những điểm nóng huyền bí bị đồn là ma ám ở Singapore. (Ảnh: Oriental Travel & Tours)

Singapore: Tour khác thường - dạo quanh khu đèn đỏ Geylang

Geylang là khu đèn đỏ duy nhất được hợp pháp hóa tại Singapore. Theo các tour tới đây du khách sẽ trải nghiệm những con hẻm ngoằn ngoèo ban ngày rất bình thường, nhưng ban đêm "lột xác" thành nơi ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, ma mị. 

Du khách cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về các vấn đề xã hội và môi trường ảnh hưởng đến những nhóm người như lao động nhập cư và sex workers (gái mại dâm) như thế nào.

Khu đèn đỏ Geylang từng nhộn nhịp với hơn 100 brothels (nhà chứa) cùng nhiều sex workers (gái mại dâm), từng bị coi là "trung tâm tội lỗi bí mật" của Singapore. Trên thực tế khu đèn đỏ chỉ giới hạn một cách kỳ lạ trên những tuyến phố đánh số chẵn (người dân địa phương gọi là Lorongs) ở phía tây nam khu phố rộng 10km vuông này.

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 6.

Tour guide Cai Yinzhou (giữa) là cư dân Geylang, dẫn tour dạo quanh khu đèn đỏ cho nhóm du khách Australia. (Ảnh: Geylang Adventures)

Sắc màu cuộc sống về đêm Singapore qua những tour khác thường - “săn ma”, tới khu đèn đỏ… - Ảnh 7.

Khu đèn đỏ Geylang từng bị coi là "trung tâm tội lỗi bí mật" của Singapore. (Ảnh: inf.news)

Sau 2 năm vắng vẻ kể từ khi Singapore đóng cửa cuộc sống về đêm hồi tháng 4/2020 do Covid-19, nay khu đèn đỏ Geylang (theo báo Straits Times ngày 5/6/2022) "đã sáng đèn và náo nhiệt trở lại, với cảnh xếp hàng chờ đợi tại một số quán ăn khuya nổi tiếng ở Geylang. 

Các tiệm karaoke và quán bar rải rác quanh khu vực lại rực rỡ ánh đèn neon, thu hút khách ghé thăm lúc nửa đêm sau những chầu nhậu nhẹt..."

Eventbrite.sg ngày 23/6 cũng đã đăng quảng cáo cho tour đi bộ tới khu đèn đỏ Geylang (từ Lorong 12 đến Lorong 20) vào tối 27/10, với lưu ý: Đây là tour chỉ dành cho du khách người lớn, để quan sát sự trở lại của sex industry and sex tourism ("ngành công nghiệp" tình dục và du lịch tình dục) nơi đây như thế nào.

.

Linh Quyên (Insider...)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem