Sinh vào 5 ngày Âm lịch này, sự nghiệp nở muộn nhưng bền, về già hưởng đủ phúc lộc

Quỳnh Trang Thứ bảy, ngày 05/11/2022 19:33 PM (GMT+7)
Theo tử vi, những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này thường gian nan, lận đận trong những năm đầu của sự nghiệp. Sau đó, họ dần khẳng định được bản thân và trở nên giàu có.
Bình luận 0

Sinh ngày 23 và 27 Âm lịch

Xem bói ngày sinh cho thấy người sinh vào ngày 23 và 27 Âm lịch đa phần đều dịu dàng, nhã nhặn. Họ có khả năng học hỏi rất tốt, có chỉ số EQ và IQ cao.

Thời trẻ, người sinh vào ngày Âm lịch này tỏ ra hiếu thắng. Họ luôn muốn làm giàu nhanh, thăng tiến vượt bậc trong khi chưa đủ khả năng.

Sinh vào 5 ngày Âm lịch này, sự nghiệp nở muộn nhưng bền, về già hưởng đủ phúc lộc - Ảnh 1.

Xem bói ngày sinh cho thấy người sinh vào ngày 23 và 27 Âm lịch đa phần đều dịu dàng, nhã nhặn.

Đó chính là nguyên nhân khiến người sinh ngày này gặp thất bại. Sự nghiệp của họ thường nở muộn. Thường là 35-40 tuổi, họ mới có công danh, sự nghiệp ổn định.

Sau khi kết hôn, họ có được nguồn động lực lớn để ngày một thành đạt trong công việc. Về già, cuộc sống của họ tương đối hạnh phúc, sung túc. Họ có gia đình đề huề, con cái thuận hòa.

Sinh ngày 18 và 19 Âm lịch

Xem bói ngày sinh cho thấy người sinh vào ngày 18 và 19 Âm lịch mang số mệnh tốt lành. Họ thường mang ý chí tự lập, không thích nhờ vả, cầu cạnh người khác. Người sinh vào 2 ngày Âm lịch này đa phần rất cứng đầu, hiếu thắng và dễ nản lòng khi thất bại.

Đó cũng là nguyên nhân khiến thời trẻ họ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Những năm đầu khởi nghiệp, hầu hết người sinh 2 ngày Âm lịch này thường phải vất vả, lận đận gấp nhiều lần so với những người khác.

Sinh vào 5 ngày Âm lịch này, sự nghiệp nở muộn nhưng bền, về già hưởng đủ phúc lộc - Ảnh 2.

Người sinh vào ngày 18 và 19 Âm lịch đa phần rất cứng đầu, hiếu thắng và dễ nản lòng khi thất bại.

Họ phải chịu nhiều đắng cay, đau khổ thì mới có thể thành công. May mắn thay, đến trung tuổi, họ càng nỗ lực thì càng có thể thành công.

Từ một người thất bại, thua cuộc, họ có thể xoay chuyển tình thế. Sau tuổi trung niên, người sinh vào ngày Âm lịch này có tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Sinh ngày mùng 1 Âm lịch

Theo tử vi, những người sinh vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng thường là người thông minh và có ý chí kiên định. Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ trí tuệ và khả năng của bản thân.

Họ luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lớp thời đi học. Tuy nhiên, thời trẻ, khi mới khởi nghiệp, họ cũng gặp không ít những năm đầu gặp nhiều thử thách, hoạn nạn, tài lộc phát triển tương đối muộn, nhìn chung vận may bắt đầu từ sau tuổi trung niên.

Sinh vào 5 ngày Âm lịch này, sự nghiệp nở muộn nhưng bền, về già hưởng đủ phúc lộc - Ảnh 3.

Theo tử vi, những người sinh vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng thường là người thông minh và có ý chí kiên định.

Lúc này, sự nghiệp của họ từng bước đi lên, thu nhập khả quan, vượng đường thăng tiến. Người sinh ngày Âm lịch này làm kinh doanh, vận tải đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát.

Về già, họ có cuộc sống ấm no, hưng vượng, an nhàn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem