SLNA chốt danh sách 29 cầu thủ: 2 ngoại binh mới có gì đặc biệt?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 16/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chốt danh sách 29 cầu thủ SLNA cho mùa giải 2023. Không có nhiều điều để nói về nội binh, khi toàn bộ đều là dạng "cây nhà lá vườn", nhưng về ngoại binh, sân Vinh đón 2 gương mặt mới toanh là Jordy Solly Soladio Kandolo và Vytas Gaspuitis.
Bình luận 0

Những ngày cuối năm 2022, SLNA chia tay 2 cầu thủ rất quan trọng ở mùa trước, đó là tiền đạo Phan Văn Đức và đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Phan Văn Đức gia nhập tân binh CLB CAHN, còn Hoàng Văn Khánh chuyển tới khoác áo CLB Nam Định. Trước đó, đội chủ sân Vinh cũng thanh lý hợp đồng với bộ đôi ngoại binh Mark O'Ojong và Ganiyu Oseni, đồng thời chỉ giữ lại Michael Olaha.

SLNA chốt danh sách 29 cầu thủ: 2 ngoại binh mới có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Danh sách SLNA dự mùa giải 2023. Ành: SLNA FC.

Chia tay một số gương mặt quan trọng, nhưng SLNA lại án binh bất động trong việc chiêu binh mãi mã. Thậm chí, khi đề cập tới vấn đề nhân sự của đội chủ sân Vinh cho mùa giải 2023, HLV Nguyễn Huy Hoàng không ngần ngại thừa nhận, đội bóng chỉ có kế hoạch mang về thêm 2 ngoại binh, đồng thời sẽ triệt để tận dụng nguồn cầu thủ "cây nhà, lá vườn".

“Hiện tại trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ đang rất tích cực chiêu mộ những tân binh tốt về cho đội của mình. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là sẽ đôn các cầu thủ trẻ lên, giúp các em sớm trưởng thành và đóng góp vào sự phát triển bền vững của câu lạc bộ”, HLV Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

Và thực tế, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã chứng minh những gì mình nói khi công bố danh sách 29 cầu thủ SLNA cho mùa giải 2023. Theo đó, 26 nội binh đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, trong đó có những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Hoàng, Hồ Phúc Tịnh... kèm theo đó là những gương mặt trẻ đã phần nào chứng tỏ được khả năng của mình.

Về ngoại binh, SLNA ký hợp đồng với 2 gương mặt mới toanh, là Jordy Solly Soladio Kandolo và Vytas Gaspuitis. Jordy Solly Soladio Kandolo năm nay 24 tuổi, cao 1m85, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và có 2 quốc tịch, Bỉ và CH Congo. Trước khi tới Việt Nam, Kandolo có nhiều năm thi đấu các giải hạng thấp của Bỉ, giải chuyên nghiệp của Luxembourg và Lithuania. Trên Transfermarkt, tiền vệ tấn công này được định giá 200.000 euro.

Trong khi đó, Vytas Gaspuitis đã bước sang tuổi 28, cao tới 1m97 và chơi ở vị trí trung vệ. Anh có quốc tịch Lithuania, từng thi đấu ở các giải của Lithuania lẫn Scotland. Vytas Gaspuitis cũng là thành viên của ĐTQG Lithuania với 9 lần ra sân. Trên Transfermarkt, Vytas Gaspuitis được định giá 275.000 euro. Chiều cao ấn tượng chính là lợi thế của trung vệ này trong những pha không chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem