SLNA "thay máu", trụ cột thứ 2 ngậm ngùi ra đi

Cao Oanh Thứ hai, ngày 27/09/2021 18:10 PM (GMT+7)
Sau Cao Xuân Thắng, thêm một trụ cột nữa ngậm ngùi rời SLNA, đó chính là Nguyễn Sỹ Nam. Hậu vệ cánh phải này buộc phải rời sân Vinh theo dạng hết hợp đồng.
Bình luận 0

Dưới sự "chống lưng" của Tập đoàn Tân Long, SLNA đang có những sự chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây. Ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, Ban lãnh đạo CLB cũng lên kế hoạch mời gọi những ngôi sao gốc Nghệ An trở lại sân Vinh. Theo tiết lộ, SLNA đã đạt được thỏa thuận tái hợp với độ đôi tuyển thủ quốc gia là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong thời gian tới, họ có thể sẽ đón thêm những gương mặt khác, như Hồ Khắc Ngọc, Phạm Mạnh Hùng...

Cựu cầu thủ U19 Việt Nam rời SLNA - Ảnh 1.

Nguyễn Sỹ Nam (số áo 21) sẽ không còn thi đấu cho CLB SLNA ở mùa tới. Ảnh: SLNA FC.

Người đến thì phải có kẻ đi. Những ngày qua, Ban huấn luyện SLNA cũng xem xét kế hoạch chia tay với một số gương mặt hết thời hạn hợp đồng. Trong sáng ngày 27/7, Cao Xuân Thắng xác nhận sẽ chia tay sân Vinh vào đầu tháng 10. Hiện anh chưa có quyết định cho tương lai, mà tạm thời dành thời gian chăm sóc gia đình, vợ con.

Mới nhất, đến lượt một trụ cột khác của mùa trước là Nguyễn Sỹ Nam cũng xác nhận rời SLNA trong thời gian tới. Cũng giống như Cao Xuân Thắng, hậu vệ phải 28 tuổi này ra đi theo dạng hết hợp đồng. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Nguyễn Sỹ Nam cho biết, anh rời đi vì CLB không đáp ứng được các yêu cầu về hợp đồng, lương, thưởng trong bản hợp đồng mới, đồng thời cho biết, mình chưa cân nhắc tới bến đỗ nào ở thời điểm này.

"Hiện tại tôi trở về quê nhà ở Anh Sơn, Nghệ An cùng vợ con. Thời gian tới tôi sẽ tìm cho mình một CLB vừa sức để có thể được thi đấu thường xuyên.

Tôi xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo SLNA, các thầy, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Tại sân Vinh, tôi đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Dẫu đi đâu, tôi vẫn hướng về SLNA", Nguyễn Sỹ Nam chia sẻ.

Trong quá khứ, Nguyễn Sỹ Nam từng cùng với lứa cầu thủ sinh năm 1993 của SLNA như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Cao Xuân Thắng... giành chức vô địch tại vòng chung kết U17 Quốc gia 2009, giải đấu được tổ chức trên sân Thiên Trường (Nam Định). Nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 và U19 SLNA, Nguyễn Sỹ Nam từng được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên U19 Việt Nam vào năm 2012.

Đáng tiếc, Nguyễn Sỹ Nam lại không có mặt trong danh sách cuối cùng tham dự giải U19 AFF Cup năm đó. Trước khi trở về phục vụ cho đội 1 SLNA, Nguyễn Sỹ Nam đã có thời gian khoác áo các đội bóng ở hạng dưới theo hình thức cho mượn, điển hình như thời gian tại CLB TP.HCM. Chức vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2016 của đội chủ sân Thống Nhất có công không nhỏ của hậu vệ cánh phải 28 tuổi.

Sau quãng thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, đầu mùa giải 2017, Nguyễn Sỹ Nam được SLNA triệu hồi về sân Vinh. Ngay ở mùa giải đầu tiên phục vụ đội bóng quê hương, Nguyễn Sỹ Nam đã cùng đội đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia 2017. Cách đây 3 năm, cầu thủ người Anh Sơn đã được SLNA trao cho bản hợp đồng mới.

Tuy nhiên, vài mùa giải gần đây, tình cảnh của Nguyễn Sỹ Nam tại sân Vinh không mấy sáng sủa khi phải làm phương án dự phòng cho người đàn em Phạm Xuân Mạnh. Thậm chí, có một số trận đấu, Nguyễn Sỹ Nam còn phải đảm nhiệm các vị trí trái với sở trường của mình.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem