Số phận 4 cầu thủ HAGL nhận HCB tại V.League 2022 ra sao?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 15/11/2022 23:20 PM (GMT+7)
Dù HAGL không cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH V.League 2022 song vẫn có đến 4 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố Núi được nhận HCV. Vậy điều gì đang chờ đón 4 cầu thủ này ở phía trước?
Bình luận 0

HAGL không đạt được mục tiêu giành chức vô địch V.League 2022. Thậm chí, màn trình diễn yếu kém ở nửa sau mùa giải còn khiến HAGL thiếu chút nữa phải rơi vào cuộc đua trụ hạng. Dù V.League 2022 còn 1 vòng đấu nữa nhưng chắc chắn, vị trí cao nhất mà đội bóng phố Núi có thể đạt được là vị trí thứ 5.

Số phận 4 cầu thủ HAGL nhận HCB tại V.League 2022 ra sao? - Ảnh 1.

Việt Hưng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Hải Phòng.

HAGL không nằm trong top 3, vậy mà có đến 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB nhận được HCB. Bởi lẽ, 4 cầu thủ này được cho mượn tại Hải Phòng ở mùa bóng năm nay, bao gồm Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Vũ Minh Hiếu.

Việt Hưng vốn là tiền vệ trung tâm khi còn ở HAGL. Đến khi gia nhập Hải Phòng, anh được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá tiền vệ trái và chơi rất hay ở vị trí này. Việt Hưng được đá chính tới 19 trận ở V.League 2022, ghi 3 bàn và có nhiều đường kiến tạo cho đồng đội.

Trong khi đó, Ngọc Quang được xếp đá ở cánh phải. Anh đá chính 18/20 trận ở V.League 2022. Màn trình diễn thăng hoa tại sân Lạch Tray giúp Ngọc Quang được 2 lần gọi lên ĐT Việt Nam. Ngọc Quang chính là cựu thành viên lứa người hùng Thường Châu năm 2018.

Tiền vệ trẻ Quang Nho của U23 Việt Nam cũng có những đóng góp nhất định cho thành tích Á quân của Hải Phòng. Giống như Việt Hưng, Quang Nho được HLV Chu Đình Nghiêm cho đá trái sở trường là hậu vệ cánh thay vì tiền vệ trung tâm. Bởi lẽ, tuyến giữa của Hải Phòng đã có đủ người.

Số phận 4 cầu thủ HAGL nhận HCB tại V.League 2022 ra sao? - Ảnh 2.

Ngọc Quang và Quang Nho đóng góp không nhỏ vào lối chơi của Hải Phòng.

Minh Hiếu là cầu thủ ít đóng góp nhất trong số 4 người. Tiền đạo trẻ sinh năm 2002 chỉ đá 2 trận tại V.League 2022 và không có bàn thắng nào. Còn tại Cúp Quốc gia, cầu thủ HAGL ghi được 1 bàn.

2 cầu thủ còn lại của HAGL được cho mượn ở Hải Phòng là trung vệ Nguyễn Cảnh Anh và tiền vệ Nguyễn Kiên Quyết. Cả 2 chưa ra sân phút nào ở V.League nhưng Cảnh Anh đã được HLV Chu Đình Nghiêm cho đá chính một trận ở Cúp Quốc gia.

Theo tiết lộ, những người đứng đầu CLB Hải Phòng, gồm bầu Hoàn và HLV Chu Đình Nghiêm đều muốn có sự phục vụ của Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Vũ Minh Hiếu thêm ít nhất 1 mùa nữa. Thế nhưng bầu Đức đã yêu cầu tất cả các cầu thủ HAGL hiện thi đấu cho các đội bóng khác theo dạng cho mượn phải trở lại phố Núi khi mùa giải kết thúc. 

Sau đó, Ban huấn luyện HAGL sẽ chọn lọc ra những cái tên tốt để bổ sung vào đội 1 thi đấu ở mùa giải tới, những cái tên còn lại được đánh giá không có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức sẽ tiếp tục được đưa tới các đội bóng khác để trau dồi kinh nghiệm... Với những gì đã thể hiện thời gian qua, nhiều khả năng Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho sẽ góp mặt ở đội 1 HAGL trong mùa giải 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem