Số phận hẩm hiu của những quả "bóng xích phong thủy" ở SVĐ Mỹ Đình

Cao Oanh Thứ ba, ngày 07/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
Sau gần 3 năm, 40 quả bóng bằng đá chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là bóng xích) đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Hiện giờ, người dân chỉ còn thấy 10 quả.
Bình luận 0

SVĐ Mỹ Đình chứa nhiều kỉ niệm

SVĐ Quốc gia Mỹ Đình chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 2/9/2003. Công trình này gồm 1 sân chính có sức chứa hơn 40.000 người và 2 sân tập, đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng kinh phí trọn gói là gần 53 triệu USD với thiết kế mặt bằng sơ bộ SVĐ do các chuyên gia Pháp thực hiện. Thiết kế kiến trúc do các tập đoàn Australia đảm nhận. Liên doanh quốc tế xây dựng sân vận động quốc gia (HISG - Trung Quốc) là tổng thầu, cùng 4 nhà thầu phụ Việt Nam.

Mỹ Đình là SVĐ Quốc gia của Việt Nam, nơi diễn ra rất nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là những trận đấu quan trọng. Được đưa vào sử dụng từ năm 2003, Mỹ Đình nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ, được ưu ái gọi là "chảo lửa" vì sự cuồng nhiệt, bầu không khí nóng bỏng mỗi khi có trận cầu nào diễn ra nơi đây.

Mỹ Đình cũng là nhân chứng cho những vui buồn của bóng đá Việt Nam. Trong đó, đa số vẫn là kỷ niệm không được tốt đẹp gì. Từ năm 2003 đến 2018, Việt Nam chưa từng thắng một trận đấu chính thức nào trên SVĐ Mỹ Đình. Không những không thắng nổi, nơi đây còn lưu lại rất nhiều nước mắt của CĐV lẫn cầu thủ.

Năm 2016, trong trận bán kết lượt về AFF Cup, ĐT Việt Nam đón tiếp ĐT Indonesia trên sân nhà và hừng hực khí thế đi tiếp vào chung kết. Ấy vậy mà những gì diễn ra sau đó khiến bất cứ ai cũng phải tròn mắt, đi từ hy vọng đến thất vọng. Việt Nam phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải xuống bắt gôn, Vũ Minh Tuấn ghi bàn chỉ vài ngày sau khi bố mất, Lương Xuân Trường chật vật giải thích với trọng tài để giúp đội nhà tránh quả penalty… và đáng nhớ nhất là việc Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương giã từ ĐTQG.  

Đến năm 2018, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành chiếc HCV AFF Cup sau 10 năm ròng rã chờ đợi. Trận bán kết lượt về, chúng ta được thi đấu trên sân nhà, cũng chính là SVĐ Mỹ Đình. Lúc này đây, cả NHM lẫn các lãnh đạo ngành thể thao đều bắt đầu lo ngại về "cái dớp" suốt 15 năm qua. Ngay trước khi bán kết lượt về diễn ra, một quyết định bất ngờ được đưa ra. 40 quả cầu đá ngoài sân được di dời ngay lập tức.

Chuyện tâm linh về những quả bóng xích 

Có nhiều đồn đoán được đưa ra, người cho rằng chỉ là dọn dẹp, cải tạo bình thường về những quả bóng xích ở sân Mỹ Đình, nhưng cũng có ý kiến tin đó là một biện pháp về phong thủy. Một người được cộng đồng mạng gọi là thầy phong thủy đã tiết lộ: "Năm 2016, tôi đã từng yêu cầu di dời những quả bóng xích này. Tuy nhiên chưa thực hiện được. Thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy được một hình hài của những nhà vô địch ở ĐT Việt Nam. Tất cả đều rất tuyệt vời. Vì thế, tôi nghĩ rằng không có lý do gì để việc đề xuất của mình bị đình trệ thêm nữa, mình phải quyết liệt làm bằng được".

Không biết trùng hợp hay vốn dĩ có yếu tố tâm linh, sau khi 40 quả cầu đá bị di dời, ĐT Việt Nam không những nâng cúp vô địch AFF Cup 2018 mà còn hoàn toàn bất bại tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Bất kể là cấp độ U23 hay ĐTQG thì chúng ta vẫn không bị mất điểm tại Mỹ Đình. Điều này khiến nhiều người càng tin vào chuyện 40 quả cầu đá trước đó đã "trấn yểm" sân. Giờ đây không còn sự có mặt của nó, mọi thứ như được giải tỏa, cầu thủ thì thăng hoa, CĐV thì vui mừng hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lưu Danh Âu - người dân sinh sống phía sau SVĐ Mỹ Đình cho biết: "Những quả bóng xích quanh sân Mỹ Đình là "bóng chết", tù túng và không tạo ra năng lượng. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đi đá ở sân khách thì thắng, nhưng về sân nhà Mỹ Đình ở các trận loại trực tiếp hay hòa và thua. Khi quả bóng lăn mới tạo ra năng lượng, quả bóng bị xích đó là "bóng chết", tôi thấy từ lúc những quả bóng xích ở sân Mỹ Đình được chuyển đi thì gần như trận nào trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam cũng giành kết quả tốt, hi vọng trận đấu với Australia lần này trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam cũng thắng lợi".

Để biết rõ hơn về thông tin những chiếc bóng xích này đang ở đâu, phóng viên Dân Việt có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình để làm rõ hơn về vấn đề này, ông Hổ cho biết: "Việc di chuyển 40 quả bóng xích ở sân Mỹ Đình tối 5/12/2018 là do yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Hiện 10 quả bóng lớn vẫn đặt phía sau SVĐ Mỹ Đình, do quá lớn không thể di chuyển được, cũng như chỗ cất đã chật. Những quả còn lại chúng tôi đã cất vào bên trong một ngôi nhà bằng tôn sát đó. Trước mắt, các quả cầu này vẫn ở nguyên nơi đang đặt chứ chưa di chuyển lại khu vực trước khán đài B, chờ cấp trên xử lý", ông Hổ cho biết thêm.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những quả bóng xích hiện được tập kết tại một góc vườn phía sau SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trên phố Đỗ Xuân Hợp (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 2.

Trước đó, tối 5/12/2018, nhiều người di chuyển qua SVĐ Quốc gia Mỹ Đình thấy xe cẩu đang di chuyển những quả bóng làm bằng đá đặt trước sân vận động.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 3.

Ở thời điểm đó, nhiều người đồn đoán rằng những quả cầu này được chuyển đi gấp gáp như vậy là vì yếu tố phong thủy không phù hợp, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 4.

Tối 15/12/2018, ĐT Việt Nam đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sau 10 năm chờ đợi.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 5.

Nhiều người cho rằng, việc di chuyển những quả bóng xích này mang lại sự may mắn cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, theo lý giải của các chuyên gia thì bóng đá Việt Nam đang có sự thăng tiến thực sự không phải đến từ việc di chuyển những quả cầu đá tại sân Mỹ Đình mà đó chính là việc bóng đá Việt Nam kết duyên được với HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo và có các cầu thủ chất lượng.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 6.

Những quả bóng này được chèn đá ở dưới để không bị lăn ra ngoài gây nguy hiểm cho người đi đường.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 7.

Sau khoảng 3 năm di dời, những quả bóng vẫn yên vị. Có 10 quả để bên ngoài phía sau hàng rào ngăn cách giữa sân bóng và phố Đỗ Xuân Hợp, 30 quả còn lại được cất vào nhà tôn bên cạnh, khóa cẩn thận.

Số phận những quả bóng xích ở SVĐ Mỹ Đình? - Ảnh 8.

Hiện tại, còn 1 quả vẫn yên vị trước SVĐ Mỹ Đình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem