Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 1/8. Nghị định quy định nhiều vấn đề trong đó có vấn đề chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức xã. Theo đó, cán bộ xã ở tất cả các vị trí đều phải đạt trình độ đại học trở lên. Nếu không đạt phải tự đăng ký học chuẩn hóa bằng cấp, trong thời hạn 5 năm nếu không bổ sung thì sẽ bị xem xét cho nghỉ hưu sớm hoặc xét tinh giản biên chế theo quy định.
Trước thông tin trên, chị Nguyễn Thị Mai, (công chức ngành Văn hóa) ở xã vùng biển Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tỏ ra khá lo lắng. Chị Mai chia sẻ, chị được tuyển dụng vào làm công chức 12 năm, ban đầu vào làm công chức ngành lao động, sau đó chuyển sang làm công chức ngành văn hóa.
Hiện nay trình độ của chị mới là cao đẳng, tới đây nếu yêu cầu bắt buộc công chức xã phải có trình độ đại học thì chị phải đi học nâng cao nghiệp vụ. Ở cái tuổi 45, thu nhập tháng chỉ được 5,4 triệu đồng (hệ số 3,03), giờ lại đi học thì không biết lấy tiền đâu sống, để nuôi con, để đi học. Đó là chưa kể công việc hiện tại của chị tại đơn vị rất bận, xin đi học không chắc lãnh đạo có đồng ý.
Chuẩn hóa trình độ cho công chức xã là việc cần thiết nhưng phải có lộ trình (Cán bộ công chức xã mặc áo xanh bên phải ảnh đang truyền thông về thực hiện BHXH). Ảnh: NN
"Tôi nghe nói thời gian tới xã tôi có thể sáp nhập với một số đơn vị khác. Nếu sáp nhập xã phường thì những công chức như chúng tôi học xong không biết sẽ được bố trí công việc thế nào, thời gian đi học có được nhận lương không… chưa kể học xong đại học mất thêm 3-4 năm, lúc đó tôi đã 49 tuổi rồi?. Biết đâu học xong lại bị tinh giản biên chế", hàng loạt các băn khoăn được đặt ra trong đầu chị Mai.
Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, một lãnh đạo xã cho hay, ông ủng hộ việc chuẩn hóa trình độ đại học cho công chức cấp xã. Ông cho rằng việc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công chức, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền.
Tuy vậy, ông này cũng cho rằng, rất khó để có thể chuẩn hóa trình độ của tất cả công chức xã ở trình độ đại học. Lý do là bởi những người có trình độ đại học trở lên, nhất là những người trẻ có năng lực thường chọn vị trí, công việc có thu nhập cao, ở những nơi "sang" hơn.
"Công việc của một công chức xã khá phức tạp, vất vả vì phải tiếp xúc trực tiếp với dân. Vì vậy, không chỉ cần trình độ, chuyên môn mà cần cả sự nhiệt tình, hiểu dân nữa", ông này nói.
Thực tế, hiện nay các xã rất khó tuyển công chức đạt trình độ, lại đúng chuyên ngành cần tuyển. Trước đây đa phần công chức tuyển vào đi lên từ cán bộ không chuyên trách cấp tổ thôn, xóm. Trình độ chuyên môn hạn chế, sau đó vừa làm vừa học nâng cao. Hiện nay cán bộ công chức xã mới được tuyển dụng đáp ứng tốt hơn về trình độ chuyên môn, đa phần đều có trình độ cao đẳng, đại học.
Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) cho rằng Nghị định 33 đặt ra vấn đề chuẩn hóa trình độ chuyên môn (đại học) cho cán bộ, công chức cấp xã phường là rất tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét thực tế liệu có khả thi.
Nghị định 33/2023/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2023. Ngoài nội dung quy định chuẩn hóa trình độ đại học cho công chức cấp xã, nghị định còn quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí, chức danh lãnh đạo cấp xã; quy chế tuyển dụng; chế độ tiền lương; thời giờ làm việc… đối với công chức xã.
"Các xã phường lâu nay toàn cán bộ, công chức trình độ trung cấp, cao đẳng, đào đâu ra trình độ đại học. Nhất là ở các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Người có trình độ đại học thì người ta tìm việc làm tốt, thu nhập cao làm, chẳng ai dại ở lại 'vác tù và hàng tổng' nếu có cũng rất ít", ông Lợi nói.
Từ thực tiễn đó, lãnh đạo địa phương cần phải linh hoạt, người có năng lực thì tuyển. Ưu tiên cán bộ không chuyên trách, người đã gắn bó với hoạt động, công tác địa phương, gần dân. Đương nhiên việc chuẩn hóa trình độ đại học cho cán bộ, công chức cấp xã là tốt nhưng cần có lộ trình và bước đi cụ thể.
"Vừa xóa được đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường thì nay lại đề ra tiêu chuẩn này chẳng khác nào tự làm khó mình. Yêu cầu công chức cấp xã, có trình độ đại học chẳng khác nào bảo 'con kiến mà leo cành đa… leo phải cành cụt leo ra leo vào'", ông Lợi ví von.
Ông Lợi cũng phân tích thêm, việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho cán bộ phường cần có lộ trình, việc này nên lưu ý thực hiện trong quá trình tuyển dụng từ nay về sau. Còn việc yêu cầu cho thời hạn 5 năm để tự chuẩn hóa (đi học bổ sung bằng) nhiều khả năng sẽ gây "lợi bất cập hại".
Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng cần xem xét kỹ việc chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: NN
Câu chuyện công chức tự chuẩn hóa trình độ chuyên môn cũng đặt ra nhiều câu hỏi, liệu 5 năm cán bộ đi học lấy bằng đại học, học xong thì bố trí công việc cho người ta thế nào? Trong 5 năm ấy ai làm việc thay, có trả lương cho họ hay không? Nếu trả lương thì ngân sách nào gánh nỗi, không trả lương thì công chức lấy tiền đâu ăn, tiền đâu sống, tiền đâu mà học… Một loạt các vấn đề được ông Lợi và các chuyên gia đặt ra.
"Tôi ủng hộ việc bỏ cán bộ không chuyên trách, nhưng theo tôi nên sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp xã phường. Nên tăng cường cán bộ huyện đang rảnh về xã phường làm việc", ông Lợi kiến nghị.
Ông Lợi cũng cho rằng, công chức xã khác với công chức các bộ ngành. Nhiều người có trình độ đại học chưa chắc đã làm được. Quan trọng phải có cái tâm vì cán bộ xã gần như phải "ăn cùng dân, ngủ cùng dân" làm việc gần như 24/24 giờ. Nếu không có tâm, không nhiệt tình thì không thể làm nỗi. Bởi vậy, ông Lợi kiến nghị, cần nâng chế độ phụ cấp lên cho nhóm đối tượng này để họ yên tâm công tác, cống hiến.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.