Sợ ông Trump quay lại cầm quyền, người Ukraine vội vã làm điều này

Phương Đăng (theo Politico) Thứ ba, ngày 22/08/2023 21:22 PM (GMT+7)
Đối mặt với mối đe dọa đến từ sự trở lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người Ukraine đang tăng cường ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Các doanh nghiệp tư nhân và tình nguyện viên đang đóng vai trò ngày càng tăng trong việc cung cấp cho quân đội Ukraine vũ khí họ cần một cách nhanh chóng.
Bình luận 0
Sợ ông Trump quay lại cầm quyền, người Ukraine vội vã làm điều này - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Máy bay không người lái Beaver tầm xa của Ukraine dường như đang thành công để tiến hành các cuộc tấn công tự sát vào trung tâm Moscow, nhưng Serhiy Prytula - một cựu diễn viên hài nổi tiếng của Ukraine hiện được biết đến nhiều nhất với những đóng góp đáng kể trong cuộc chiến đang điều hành một quỹ mua lại linh kiện, hỗ trợ sản xuất vũ khí trong nước và cung cấp cho lực lượng vũ trang ở tiền tuyến vẫn tỏ ra dè dặt khi chia sẻ về vấn đề này.

“Chúng tôi không chắc liệu mình có liên quan đến những sự kiện đó hay không”, anh nói với nụ cười quyến rũ nhưng bí ẩn khi được hỏi về những vũ khí mới chưa được công khai nhiều của Ukraine.

Prytula vốn nổi tiếng - giống như Tổng thống Volodymyr Zelensky - với tư cách là một diễn viên, ngôi sao truyền hình và diễn viên hài, nhưng hiện được biết đến nhiều hơn nhờ những đóng góp của ông trong cuộc chiến chống lại Nga của Ukraine. Tìm kiếm và thu mua các bộ phận của máy bay không người lái là một trong những sở trường của ông.

Cho dù Prytula có đóng vai trò gì trong việc tìm kiếm các bộ phận hoặc linh kiện cho UAV Beaver hay không, thì giờ đây chiếc máy bay không người lái này đã gia nhập hàng ngũ những vũ khí cây nhà lá vườn mà Ukraine đã phát triển được như Shark, Leleka và Valkyrie.

Nhìn từ bên ngoài, văn phòng của ông Prytula trông giống như bất kỳ khu chung cư 5 tầng bình thường nào khác trên những con phố yên tĩnh ở Kiev. Nhưng bên trong, có một nhóm tình nguyện viên đang bận rộn chuẩn bị đóng gói hàng hóa và gửi cho binh lính Ukraine ở mặt trận.

Vào ngày 9/8, nhóm đã đóng 75 máy bay không người lái cho các đơn vị quân đội. Đó chỉ là "giọt nước trong đại dương" khi xét đến nhu cầu của các lực lượng Ukraine trên mặt trận dài 1.000 km, nhưng mỗi UAV (với vai trò là con mắt của quân đội Ukraine) trên bầu trời có thể giúp cứu sống hàng chục binh sĩ.

Nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng tại văn phòng của Prytula là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh lớn và quan trọng hơn của cuộc chiến: Người Ukraine đang ngày càng tự mình giải quyết các vấn đề về nguồn cung vũ khí của họ. Trong khi Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp vũ khí truyền thống của nhà nước bị chỉ trích rộng rãi vì kém hiệu quả và chìm trong các vụ bê bối tham nhũng trong những năm qua, thì các doanh nghiệp tư nhân giúp cung cấp trang thiết bị cho lực lượng tuyến đầu đang phát triển bùng nổ.

Chính các doanh nghiệp tư nhân là nhân tố đang góp phần đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước trong thời điểm then chốt nhất khi Ukraine đang tiến hành cuộc phản công lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Với việc các nhà sản xuất vũ khí là mục tiêu hàng đầu, các nhà máy đang mở rộng hoạt động sản xuất của họ tới nhiều địa điểm bí mật.

Nhu cầu của người Ukraine để tự chủ động tìm các thiết bị và công nghệ cao cũng như nỗ lực chế tạo thêm thiết giáp lẫn đạn pháo hạng nặng của riêng họ cũng được khuếch đại bởi mối đe dọa lờ mờ về việc cựu Tổng thống Donald Trump có thể quay trở lại Nhà Trắng. Ông Trum đã nhiều lần công khai cho rằng Mỹ không nên tiếp tục hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine và Kiev nên đàm phán hòa bình với Nga. Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác cũng làm tăng nỗi sợ hãi của người Ukraine rằng, Tổng thống Mỹ tiếp theo có thể "bỏ rơi" họ.

Ngoài máy bay không người lái, còn có những câu chuyện thành công khác trong nước - xe bọc thép do Ukraine sản xuất đang chiến đấu ở tiền tuyến bên cạnh những chiếc Bradley của Mỹ và máy bay không người lái hàng hải "cây nhà lá vườn" của Ukraine dường như đã thành công để tấn công tàu Nga ở Biển Đen.

Ông Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine nhấn mạnh sản lượng các loại vũ khí nội địa của nước này đang tăng lên đáng kể nhưng không thể sánh được với Nga nếu họ không có sự hỗ trợ lớn từ nước ngoài.

“Trong 7 tháng của năm 2023, chúng tôi đã sản xuất số lượng đạn pháo và súng cối nhiều gấp 10 lần so với cả năm 2022. Nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu rất nhiều so với những gì chúng tôi cần”, ông Kamyshin tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem