Sốc: Bằng chứng quái vật hồ Loch Ness tồn tại, mới sinh con

Minh Nhật Thứ hai, ngày 20/01/2020 17:30 PM (GMT+7)
Một thợ săn quái vật hồ Loch Ness tuyên bố phát hiện quái vật hồ Loch Ness tồn tại, đang ở giai đoạn sinh sản và nuôi con.
Bình luận 0

img

Mặc dù có bằng chứng cho thấy quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là một con lươn khổng lồ, một người đàn ông vẫn tin rằng quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại, đang sinh sản và nuôi con nhỏ như loài chuột túi.

"Tôi có thể chỉ ra nơi nào, khi nào, làm thế nào để có thể nhìn thấy nó và làm thế nào để thu hút sự chú ý của nó", Vladi S. PeCan, thợ săn quái vật hồ Loch Ness tuyên bố. "Tôi đã nghiên cứu hình ảnh và phương pháp sinh sản của nó, từ đó phát hiện ra con cái có một cái túi trên bụng để đựng con".

Theo thợ săn này, để "tóm" được quái vật, cần lắp đặt các thiết bị video tại ba địa điểm và mồi nhử để thu hút nó".

Thông báo của thợ săn quái vật hồ Loch Ness trên được đưa ra chỉ vài tháng sau khi các nhà khoa học công bố một số phát hiện bất ngờ về nó sau một năm nghiên cứu tìm hiểu.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Otago, New Zealand, đã thu thập 250 mẫu nước từ độ sâu 227m. Họ đã phân tích các mẫu vật thuộc về các loài động vật họ tìm thấy ở đó: như lông, da, vảy và phân. Sau đó vào tháng 9, các nhà nghiên cứu công bố, quái vật trong truyền thuyết có khả năng là một con lươn khổng lồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem