Sóc Trăng: Gần 13.000 người dân tham gia BHXH tự nguyện

PV Thứ hai, ngày 14/12/2020 09:36 AM (GMT+7)
Đến cuối tháng 11/2020, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 12.910 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt kế hoạch được giao 1,76%.
Bình luận 0

Tin từ BHXH tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2020, tỉnh Sóc Trăng được giao chỉ tiêu phát triển thêm 12.687 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, đến hết tháng 11 vừa qua, tỉnh đã phát triển được 12.910 người tham gia (vượt kế hoạch 1,76%).

Trong đó, nhiều huyện, thị đã có sự gia tăng vượt bậc về người tham gia BHXH tự nguyện như: Huyện Trần Đề đã vận động được 1.478 người tham gia (đạt 133,03% kế hoạch); thị xã Ngã Năm vận động được 1.134 người tham gia (đạt 118,87% kế hoạch); huyện Long Phú vận động được 1.890 người tham gia (đạt 113,79% kế hoạch); huyện Mỹ Tú vận động được 1.234 người tham gia (đạt 111,98% kế hoạch); Văn phòng BHXH tỉnh vận động được 1.380 người tham gia (đạt 107,14% kế hoạch)...

Sóc Trăng: Gần 13.000 người dân tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng đến tận nhà vận động và đăng ký làm hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện cho người dân.

Có được thành tích này là nhờ thời gian qua, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã tích cực ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến từng người dân. Người dân hiểu về chính sách mới có thể ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng - mình vì mọi người, mọi người vì mình, đảm bảo nguồn lương hưu và BHYT khi về già. 

BHXH tỉnh đã nhiều lần phối hợp với Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức các buổi tuyên truyền, tham gia sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể để cùng có trách nhiệm tuyên truyền về chính sách. 

Theo kế hoạch của BHXH tỉnh Sóc Trăng, trong ít ngày còn lại của năm 2020, BHXH tỉnh sẽ cố gắng vận động thêm khoảng 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện; qua đó nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn tỉnh năm 2020 lên 13.687 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem