Sơn Tùng M-TP run rẩy khi đoạt giải cao nhất Cống Hiến

Kiều Thuận Thứ hai, ngày 25/04/2016 08:23 AM (GMT+7)
Cứ ngỡ trắng tay, ai dè đến phút chót, hạnh phúc lớn đã ùa đến với Sơn Tùng M-TP.
Bình luận 0

Tối qua (24.4), Lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến diễn ra tại thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa. Lễ trao giải năm nay quy tụ nhiều cái tên đình đám như Sơn Tùng, Tùng Dương, Trọng Hiếu, Giáng Son,.. trong đó, riêng Sơn Tùng nhận được tới 4/8 đề cử các hạng mục trao giải.

img

Sơn Tùng trên thảm đỏ giải Cống Hiến.

Xuất hiện tại đêm trao giải từ rất sớm nhưng hạnh phúc lại đến với Sơn Tùng khá muộn. Anh lần lượt thất bại tại 3 hạng mục trao giải đầu tiên và khi chương trình đã gần trôi về phút cuối, rất nhiều fan của Sơn Tùng đã thể hiện thái độ “phẫn nộ” vì cho rằng ban tổ chức chương trình đưa tên tuổi Sơn Tùng vào chỉ để gây chú ý.

Tuy nhiên trong hạng mục cuối cùng và cũng quan trọng nhất, niềm hạnh phúc đã đến với chàng trai Thái Bình. Anh đoạt giải thưởng Ca sĩ của năm.

Người đối đầu với Sơn Tùng M-TP tại hạng mục này là Tùng Dương, người sở hữu 9 giải thưởng Cống Hiến và cũng là người “đối đầu” với Sơn Tùng M-TP sau rất nhiều ồn ào dư luận cách đây vài tháng.

img

Bước lên bục nhận giải, dù đã rất cố gắng nhưng Sơn Tùng không giấu nổi sự xúc động. Anh nói lời cảm ơn chậm rãi, đầy đủ, từng người một: “Tôi biết nói cảm ơn như thế này là hơi nhiều, nhưng lúc này đây, tôi muốn nói gửi lời tri ân tới những người đã luôn ủng hộ và sát cánh cùng tôi thời gian qua”.

Về phía “đối thủ” Tùng Dương, anh cũng chia sẻ những điều anh nói về Sơn Tùng M-TP trước đây không phải không muốn Tùng thành công, mà hơn ai hết, anh muốn thế hệ ca sĩ như Sơn Tùng M-TP tiếp bước, luôn cháy với đam mê, âm nhạc cho đến khi còn năng lượng.

img

Sơn Tùng khoe giải thưởng trên trang cá nhân.

Bản thân Tùng Dương cũng có chiến thắng thứ 9 trong lịch sử giải Cống Hiến. Năm nay, anh đoạt giải Chương trình của năm với liveshow Thập kỷ hoan ca. Ngay sau khi nhận giải, Tùng Dương trở lên “điên loạn” và phát tiết trên sân khấu với chuỗi ca khúc mới, khiến khán giả có mặt thực sự ấn tượng khi chứng kiến kĩ thuật và cảm xúc ở mức hiếm có của Divo Việt Nam.

Một điểm nhấn khác không thể không nhắc tới trong đêm trao giải ấn tượng tối qua là cái tên Mew Amazing – Lê Đức Hùng. Nam nhạc sĩ trẻ 9x có tới 3 lần bước lên nhận giải ở 3 hạng mục: Nhạc sĩ của năm, Bài hát của năm và MV của năm, gắn với ca khúc “hit” Thật bất ngờ do Trúc Nhân thể hiện.

Nam nhạc sĩ nhận được những lời chúc mừng tuyệt vời từ các tiền bối đi trước như nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương…

Với các hạng mục còn lại, Bóng tối Jazz của nhạc sĩ Giáng Son đạt giải Album của năm, Monsoon đạt giải Chuỗi chương trình của năm và Tiên Tiên đoạt Nghệ sĩ mới của năm.

Trong lễ trao giải tối qua, ngoài các phần công bố giải thưởng, các nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, Trọng Hiếu, Nguyễn Trần Trung Quân, Ái Phương, Khánh Linh, Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi,.. cũng đem đến nhiều phần trình diễn ấn tượng và nhiều màu sắc.

Hạng mục đoạt giải:

1. Album của năm

Bóng tối Jazz (Giáng Son)

2. MV của năm

Thật bất ngờ (Mew Amazing - Trúc Nhân)

3. Bài hát của năm

Thật bất ngờ (Mew Amazing)

4. Nhạc sĩ của năm

Mew Amazing

5. Ca sĩ của năm

Sơn Tùng M-TP

6. Chuỗi chương trình của năm

Monsoon Music Festival

7. Chương trình của năm

Thập kỷ hoan ca (Tùng Dương)

8. Nghệ sĩ mới của năm

Tiên Tiên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem