Sự thật "ngã ngửa" bên trong nơi ở gã trai có tên Facebook "Chiều tím"

Thăng Bình Thứ ba, ngày 06/09/2022 17:04 PM (GMT+7)
Lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Trần Đình Thành (sinh năm 1997) hơn 1.300 tài liệu giả các loại, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, căn cước công dân, tem chống giả, các văn bằng, chứng chỉ… cùng nhiều công cụ máy móc tang vật khác.
Bình luận 0

Ngày 6/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh này đã có quyết định khởi tố, bắt giam đối tượng Trần Đình Thành (sinh năm 1997, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Đối tượng Thành bị bắt giữ khi công an mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Trần Thị Kim Hoa (SN 1975, ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) cầm đầu đã bị Công an tỉnh Bình Định khởi tố hồi tháng 3/2022. 

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân "Chiều tím" thường xuyên đăng tải nhiều thông tin việc nhận làm giấy tờ giả. Những người có nhu cầu liên hệ đến sẽ được hướng dẫn thỏa thuận về giá cả, đặt cọc tiền trước rồi hẹn ngày cấp sổ đỏ qua bưu điện… 

Sự thật "ngã ngửa" bên trong nơi ở gã trai có tên Facebook "Chiều tím"  - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đình Thành. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định chủ tài khoản Facebook "Chiều tím" là Trần Đình Thành, đang sống tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) nên tổ chức lực lượng để phục bắt quả tang đối tượng. 

Quá trình bắt quả tang, lực lượng công an phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Thành hơn 1.300 tài liệu giả các loại, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, căn cước công dân, tem chống giả, các văn bằng, chứng chỉ… cùng nhiều công cụ máy móc tang vật khác. 

Bước đầu Thành khai nhận tất cả hành vi của mình bắt đầu từ năm 2019. Đến năm 2020, đối tượng nhận làm giả 16 sổ đỏ cho đối tượng Lê Thị Kim Nhung (SN 1984) và 2 sổ đỏ giả cho Đặng Ngọc Trường (SN 1982, cùng ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) với số tiền 7 triệu đồng/sổ. 

Nhung và Trường là đồng phạm của Hoa, đều bị khởi tố hồi giữa tháng 5/2022. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem