Sự thật về số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia như thế nào?

Thứ tư, ngày 14/07/2021 16:25 PM (GMT+7)
Theo một cuộc khảo sát, hiện tại gần một nửa số cư dân ở Jakarta có thể đã mắc Covid-19 - gấp hơn 12 lần số trường hợp được ghi nhận chính thức ở thủ đô Indonesia vào thời điểm nghiên cứu bắt đầu được thực hiện.
Bình luận 0
Gần một nửa thủ đô của Indonesia có thể đã mắc Covid-19? - Ảnh 1.

Indonesia vật lộn với khủng hoảng thiếu bình oxy trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng. Ảnh: CNN

Cuộc khảo sát được công bố vào ngày 10/7 là sự hợp tác giữa Văn phòng Y tế tỉnh Jakarta, Khoa Y tế Công cộng của Đại học Indonesia, Viện Sinh học Phân tử Eijkman và các nhân viên từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) có trụ sở tại Indonesia. Kết quả cho thấy 44,5% những người được xét nghiệm đã bị nhiễm Covid-19.

Theo số liệu của chính phủ, Jakarta có dân số khoảng 10,6 triệu người. Theo các nhà nghiên cứu, khoảng 4,7 triệu người tại thủ đô có thể đã bị nhiễm bệnh.

"Thông qua cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể ước tính tỷ lệ người dân Jakarta đã bị nhiễm virus SARS CoV-2, được xác định bằng xét nghiệm PCR hoặc các phương pháp khác", Widyastuti, người đứng đầu Văn phòng Y tế tỉnh Jakarta, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 10/7.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia, Jakarta đã ghi nhận hơn 382.000 trường hợp nhiễm Covid-19 vào ngày 31/3, khi cuộc khảo sát kết thúc. Đến ngày 13/7, con số đó đã tăng vọt lên 689.243.

Sự gia tăng này ở thủ đô diễn ra khi Indonesia - quốc gia đông dân thứ 4 thế giới - phải đối mặt với giai đoạn tồi tệ trong cuộc chiến chống đại dịch, đất nước ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp mắc mới và khoảng 1.000 trường hợp tử vong mỗi ngày trên toàn quốc.

Các bệnh viện trên khắp đất nước, đặc biệt là trên đảo Java, gặp vô vàn khó khăn bởi sự lây lan của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Dr. Pandu Riono, nhà dịch tễ học từ trường Y tế công cộng của Đại học Indonesia, cho biết cuộc khảo sát đã chỉ ra một số người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác, Antara đưa tin.

Ông nói: "Những người ở khu vực đông dân cư có nhiều khả năng bị nhiễm Covid-19 hơn. Chỉ số trọng lượng cơ thể càng cao thì càng dễ bị nhiễm bệnh, trong trường hợp này là những người thừa cân và béo phì. Những người có lượng đường trong máu cao cũng có nhiều nguy cơ hơn."

Báo cáo cũng cho thấy số lượng kháng thể cao nhất ở nhóm tuổi 30-49 và phụ nữ có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn.

Kết quả phù hợp với lo ngại của các chuyên gia y tế rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Indonesia có thể nghiêm trọng hơn so với con số chính thức cho thấy, với việc nước này ban đầu đã chậm kiểm tra và truy tìm dấu vết. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin thừa nhận với CNN rằng ban đầu, các nhà chức trách đã đánh giá thấp loại virus này.

Gần một nửa thủ đô của Indonesia có thể đã mắc Covid-19? - Ảnh 2.

Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trước đại dịch. Ảnh: Twitter

Tập trung vào tiêm chủng

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người phục hồi sau coronavirus có một số khả năng miễn dịch - nhưng không rõ nó mạnh đến mức nào hoặc kéo dài bao lâu.

Miễn dịch cộng đồng là ý tưởng cho rằng một căn bệnh sẽ ngừng lây lan sau khi đủ số lượng quần thể trở nên miễn dịch, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết việc đạt được miễn dịch cộng đồng là vô cùng khó khăn.

Các nhà nghiên cứu nói: "Ở một thành phố như Jakarta – một trung tâm văn hóa kinh tế của đất nước - rất khó để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng."

"Jakarta nên tập trung vào việc tiêm phòng cho người dân để tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus," họ nói thêm.

Indonesia đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 5,5% dân số, theo công cụ theo dõi vaccine Covid-19 của CNN. Tại Jakarta, hơn 1,95 triệu người - chiếm khoảng 18% dân số - đã được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu từ Bộ Y tế.

Indonesia chủ yếu sử dụng Sinovac trong đợt triển khai tiêm chủng Covid-19 quốc gia bắt đầu hồi tháng Giêng.

Hôm 9/7, Bộ trưởng Y tế Budi cho biết trong một cuộc họp báo rằng tất cả các nhân viên y tế sẽ được tiêm mũi thứ ba vaccine mRNA của Moderna, Antara đưa tin. Những chuyến hàng đầu tiên của loại vaccine này đã được gửi đến Indonesia từ Mỹ vào cuối tuần qua.

Ông nói: "Chúng tôi đã thống nhất rằng vaccine Moderna liều thứ ba là cần thiết để cung cấp khả năng miễn dịch tối đa đối với các biến thể virus hiện có."

Lê Phương (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem