Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria

Thứ ba, ngày 18/10/2022 07:41 AM (GMT+7)
Algeria là quốc gia lớn nhất châu Phi, là nơi có nhiều điểm tham quan ngoạn mục, đặc sắc nhất là cảnh quan của sa mạc Sahara và dãy núi Atlas. Bởi thế các tour khám phá được ví như “viên ngọc ẩn châu Phi” đang ngày càng hút khách.
Bình luận 0

Điểm đến "viên ngọc ẩn châu Phi" Algeria với cảnh quan sa mạc Sahara ấn tượng. (Video: Ghardaia)

Trải nghiệm kỳ lạ tuyết châu Phi tại điểm đến "viên ngọc ẩn" Algeria

Algeria nằm gần châu Âu với phần phía bắc có những ngọn núi tuyết phủ và vùng bờ biển tuyệt đẹp, là nơi tọa lạc các thành phố nổi tiếng như Thủ đô Algers và Thủ phủ miền đông Constantine. Bên cạnh đó còn có những địa điểm La Mã tráng lệ nhất vẫn tồn tại, bao gồm cả Timgad và Djemila - 2 thị trấn La Mã rộng lớn được bảo tồn hoàn hảo.

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 2.

Sa mạc Sahara là điểm đến đặc biệt hút khách tại "viên ngọc ẩn châu Phi" Algeria. (Ảnh: themaghrebtimes)

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 3.

Một trong những tour đưa du khách tới "viên ngọc ẩn châu Phi" Algeiria. (Ảnh: youngpioneertours)

Algeria được hưởng lợi từ các tài nguyên thiên nhiên quan trọng như các bãi biển hầu như đều còn hoang sơ cùng nhiều cảnh quan độc đáo. Sa mạc Sahara là điểm đến đặc biệt hút khách. 

Cho dù đó là một cái nhìn thoáng qua về biển cát bao quanh Timimoun, hay những ngọn núi màu đỏ cháy ở phía nam xa xôi… đều là những cảnh quan sa mạc lạ kỳ như ở thế giới khác và có sức mê hoặc du khách.

Algeria còn có 10 vườn quốc gia, trong đó nổi tiếng nhất là Vườn Quốc gia Tassili N'Ajjer rộng 72.000km vuông trên sa mạc Sahara, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1982. Nơi này được ví như "rừng đá" với cả những đỉnh núi sa thạch, những ngọn núi bàn (đỉnh bằng phẳng), những cồn cát đa sắc khổng lồ…

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 4.

Du khách trải nghiệm tuyết châu Phi tại khu trượt tuyết Tikjda., Algeria. (Ảnh: Wikipedia)

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 5.

Du khách trải nghiệm tuyết châu Phi tại khu trượt tuyết Chrea, Algeria. (Ảnh: Inago)

Khách du lịch đam mê hiking (đi bộ đường dài) có thể tiếp cận những ngọn núi hùng vĩ ở Kabylia (vùng văn hóa, tự nhiên và lịch sử ở phía bắc Algeria). Đồng thời còn có được trải nghiệm tuyết châu Phi tại 2 khu trượt tuyết Chrea (nằm trong vườn quốc gia) và Tikjda. Hầu hết khách du lịch đều không biết rằng Algeria lại có những cảnh quan nổi bật và tuyệt vời như vậy.

Các công trình kiến trúc Algeria chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của người Arab, Tây Ban Nha, Pháp và đặc biệt là của bộ lạc thổ dân Berber. Người Berber được biết đến với nền văn hóa đa dạng và phong phú giữa các bộ tộc của họ trên khắp Bắc Phi. Một số trong đó vẫn tiếp tục lối sống du mục trên sa mạc cho tới nay.

"Viên ngọc ẩn" Algeria hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn tiếp theo ở châu Phi

Algeria vẫn chưa được khách du lịch nước ngoài biết đến nhiều, dù điểm đến này được ví như "viên ngọc ẩn châu Phi". Các chuyên gia dự đoán Algeria hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn tiếp theo ở châu Phi.

Theo thông tin báo chi ngày 7/10, hiện nay khách đến Algeria có thể nhập cảnh không hạn chế nếu đã tiêm chủng đầy đủ với liều vaccine cuối cùng tiêm không quá 9 tháng trước. Những người không tiêm phòng hoặc đã tiêm vaccine trên 9 tháng, cần có kết quả âm tính với test PCR được thực hiện trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến Algeria.

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 6.

Cảnh quan sa mạc Sahara của Algeria lạ kỳ như ở thế giới khác và rất có sức mê hoặc du khách. (Ảnh:: Afrotourism)

Sức hút kỳ lạ của điểm đến “viên ngọc ẩn châu Phi” Algeria - Ảnh 7.

Khu phố cổ Casbah of Algiers là 1 trong những thành phố lâu đời nhất của châu Phi. (Ảnh: thebaretraveller)

Tổ chức Du lịch Thế giới từng đánh giá Algeria là điểm đến du lịch lớn thứ tư ở châu Phi, năm 2013 đã đón 2,7 triệu khách du lịch nước ngoài. Thời Covid-19 ngành du lịch Algeria cũng bị ảnh hưởng, khiến số khách đến giảm từ 2,371 triệu người năm 2019 xuống còn 591.000 người năm 2020.

Chính phủ Algeria đã đề ra kế hoạch chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch phát triển từ nay đến năm 2025. Đồng thời Lonely Planet ngày 19/7 dẫn lời các chuyên gia tư vấn: "Du khách muốn có một hành trình phiêu lưu dễ tiếp cận hoặc tour văn hóa đa dạng và hấp dẫn, hãy đến Algeria!"


Linh Quyên (Lonely Planet, NatGeo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem