Supe Lâm Thao: Chăm lo cho công nhân như người nhà

Thứ tư, ngày 23/04/2014 09:50 AM (GMT+7)
Tính đến cuối năm 2013, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) có 2.974 cán bộ, công nhân viên, trong đó lao động nữ là 936 (chiếm 30%).
Bình luận 0
Để tạo ra được những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, những năm qua Supe Lâm Thao luôn xác định việc chăm lo đời sống cho công nhân (CN) là nhiệm vụ sống còn của đơn vị.

Thỏa sức làm việc, sáng tạo

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Đình Ánh – Phó Chánh văn phòng Supe Lâm Thao cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu phân bón của thị trường trong nước liên tục tăng, công ty đã tăng cường đội ngũ cán bộ, CN viên và luôn đề cao việc chăm lo đời sống sinh hoạt cho người lao động, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của công ty. “Mỗi CN tốt sẽ có một đóng góp nhất định, góp phần tạo nên giá trị sản phẩm, theo đó 10 CN sẽ có 10 đóng góp, cứ thế mà tăng lên… Với đội ngũ gần 3.000 lao động, công ty sẽ có hàng nghìn đóng góp, cho ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất” - ông Ánh khẳng định.

img

Với phương châm đó, lãnh đạo Supe Lâm Thao luôn chăm chút cho mỗi CN từ miếng ăn, giấc ngủ, sao cho người lao động không chỉ khỏe về thể chất mà còn vững về tinh thần. Theo đó, công ty đã đầu tư xây dựng khu nhà ăn rất rộng rãi, thoáng đãng; thực phẩm cung cấp cho mỗi bữa ăn không những phong phú, đa dạng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện, công ty đang chi trả tiền ăn giữa ca với mức 830.000 đồng/người/tháng, bình quân 20.000 đồng/suất, số tiền còn lại sẽ chi trả bằng gạo và dầu thực vật để công nhân trực đêm có đủ sức khỏe làm việc hiệu quả.

Hiện 100% CN của đơn vị đã được ký thỏa ước lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Mỗi CN đều được khám bệnh định kỳ 2 lần/năm và được điều trị tại khu nhà chữa bệnh của công ty với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi. “Đặc biệt, công ty cũng đang liên kết với 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội là Việt - Đức và Bạch Mai để giúp đỡ, điều trị kịp thời cho những trường hợp bị bệnh nặng, nghiêm trọng. Do đó CN có thể hoàn toàn yên tâm khi làm việc, đóng góp cho công ty” - ông Ánh khẳng định.

Hiệu quả thấy rõ

Trong những năm qua, Supe Lâm Thao đã đầu tư mạnh xây dựng các khu nhà chức năng, sân vận động cho CN sinh hoạt sau giờ làm, gồm bể bơi, sân bóng chuyền, cầu lông. “Năm 2013, công ty đã xây dựng 7 nhà văn hóa, năm nay sẽ xây thêm 1 nhà văn hóa. Các công trình này đều gắn liền với 8 khu nhà ở của người lao động, với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 6 tỷ đồng. Cũng trong năm 2013, Supe Lâm Thao đã thi công một tuyến đường đi bộ dài hơn 1km, rộng 3m chạy xung quanh sân vận động, góp phần làm đẹp thêm cảnh quan cho nơi ở cũng như nơi làm việc của CN” - ông Ánh cho hay.

img

Ngoài chăm lo tốt đời sống người lao động, để tạo môi trường cho CN thử sức, phát huy năng lực sáng tạo, Công đoàn Supe Lâm Thao đã chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn phát động các phong trào thi đua như “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phong trào “Tập hợp ý tưởng sáng tạo của người lao động”... Theo đó, các nội dung thi đua luôn gắn với dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống của công ty và có nội dung thiết thực, sát với nhiệm vụ của đơn vị.

Năm 2013, toàn đơn vị có 207 sáng kiến, đề tài của 548 tác giả được hội đồng xét công nhận, góp phần làm lợi hơn 32 tỷ đồng.

Mô hình lý tưởng

Năm 2013, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có 2.751 lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến (chiếm 98,39%); 456 chiến sĩ thi đua cơ sở; 5 người được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương; 1 người được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ…

Đến thăm khu nhà ở của CN nằm ngay cạnh khu liên hợp nhà thể thao của Supe Lâm Thao, chúng tôi nhận rõ sự quan tâm, chu đáo của lãnh đạo doanh nghiệp dành cho đội ngũ CN của mình. Nói rằng công nhân sống ở đây sướng như ở… khu nghỉ dưỡng, chắc cũng không quá lời, bởi các phòng ở được xây dựng và bài trí rất khoa học, đan xen giữa các dãy nhà ở là những hàng cây bốn mùa xanh tốt, tạo môi trường trong lành, thoáng đãng cho người lao động.

Vào phòng ở của chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi, quê Việt Trì, Phú Thọ), chúng tôi thấy chị có đầy đủ các thiết bị sinh hoạt hiện đại từ tivi, tủ lạnh, đồ dùng cá nhân… Chị Hồng cho biết: “Tôi về công ty đã được gần 10 năm, đến giờ vẫn thấy quá may mắn khi chọn được chỗ làm tốt, lương ổn định, mọi sinh hoạt đều đầy đủ, thuận tiện”.

Chị Hồng cho biết thêm, công việc hàng ngày của chị khá nhiều áp lực, nhưng sau 8 giờ làm việc, chị lại được tham gia đá cầu, chơi thể thao cùng đồng nghiệp. Anh Trần Hữu Thọ - người có thâm niên làm việc hơn 10 năm tại đây vui vẻ chia sẻ: “Với mức lương và công việc hiện tại, tôi thấy khá hài lòng, đặc biệt là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày được công ty chăm lo rất chu đáo nên hầu hết anh em công nhân đều quyết định gắn bó lâu dài tại đây cho đến già”.

Tích cực thực hiện công tác xã hội

Supe Lâm Thao thường xuyên phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng do công ty phụng dưỡng; tặng 15 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ… Năm 2013, Công đoàn công ty đã vận động CN, người lao động ủng hộ 2 ngày lương (1,464 tỷ đồng) để đóng góp cho các Quỹ Vì người nghèo; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; ủng hộ nữ CN lao động nghèo; hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi… Tổng số tiền chi cho hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện của công ty năm 2013 là 12,4 tỷ đồng.


Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem