SVĐ Pleiku: "Highbury thu nhỏ" và điểm tựa vững chắc của HAGL

Đức Thịnh - Chương Tuấn Thứ sáu, ngày 24/07/2020 17:10 PM (GMT+7)
SVĐ Pleiku được biết đến là sân nhà của CLB HAGL trong nhiều năm trở lại đây. Tại V.League 2020, đội bóng phố Núi đang có những thành tích ấn tượng và một trong số đó là chuỗi trận bất bại trên sân nhà.
Bình luận 0

Highbury của Việt Nam

SVĐ Pleiku: "Highbury thu nhỏ" và điểm tựa vững chắc của CLB HAGL - Ảnh 1.

SVĐ Pleiku có sức chứa khiêm tốn 12.000 chỗ ngồi.

SVĐ Pleiku là nơi chứng kiến rất nhiều dấu mốc lịch sử của bóng đá Gia Lai và được xem là một trong những SVĐ hiện đại nhất của Việt Nam. Đặc biệt trong đó, SVĐ Pleiku là sân bóng duy nhất tại Việt Nam có mái che ở cả 4 khán đài A-B-C-D.

Với sức chứa 12.000 chỗ ngồi, SVĐ Pleiku được ví như SVĐ Highbury huyền thoại của CLB Arsenal bởi sức chứa khiêm tốn và kích thước sân có phần hơi nhỏ so với mặt bằng chung. Cùng với đó, SVĐ Pleiku cũng là sân bóng duy nhất ở Việt Nam không có đường pitch, do vậy các khán giả có mặt trên khán đài được chứng kiến những cầu thủ yêu thích của mình thi đấu trên sân rất thực tế và rõ nét.

Bên cạnh những tiện nghi trên khán đài, SVĐ Plieku còn là sân bóng có mặt cỏ tốt nhất tại V.League, cùng với hệ thống thoát nước tiêu chuẩn châu Âu. Điều đó giúp cho các cầu thủ có thể thoải mái thể hiện được hết phẩm chất kỹ thuật của mình khi thi đấu tại đây.

Đất thiêng của đội bóng Phố Núi

SVĐ Pleiku: "Highbury thu nhỏ" và điểm tựa vững chắc của CLB HAGL - Ảnh 2.

HAGL đang thể hiện phong độ ấn tượng trên sân nhà.

Tại V.League 2020, HAGL thi đấu rất kém cỏi trên sân khách. Trong 6 lần xa nhà, HAGL chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận hòa và 2 thất bại.

Tuy nhiên, khi trở về phố núi, HAGL lại trở nên mạnh mẽ và rất khó bị đánh bại. Sau 5 trận đấu trên sân Pleiku, HAGL đã thắng 4 trận và chỉ hòa 1 trận. Những bại tướng của HAGL gồm Than Quảng Ninh, DNH.Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam. Đội duy nhất giành được điểm trước HAGL là Sài Gòn FC với trận hòa 1-1.

Ngoài ra, với chỉ 2 bàn thua phải nhận ở Pleiku, đội bóng phố Núi đã cho thấy hiệu quả hơn ở khâu phòng ngự. Sự chắc chắn của thủ môn Bửu Ngọc cùng tân binh Damir Memovic đã giúp HAGL giữ sạch lưới 4 trận từ đầu mùa, thành tích tốt nhất của họ trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nhờ thành tích sân nhà ấn tượng và xuất sắc của mình, HAGL đang tạm có được vị trí thứ 4 trên BXH và chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn FC đúng 5 điểm. Nhưng ngược lại, chỉ với 3 điểm sau 5 trận sân khách, HAGL đang nằm trong top những đội bóng kém hiệu quả nhất khi phải thi đấu xa nhà. Đó cũng là điều mà HLV Lee Tae Hoon cùng các học trò cần sớm phải cải thiện trước khi mơ đến một vị trí top đầu trên BXH.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem