Syria: Khủng bố ráo riết củng cố vị trí đánh mạnh quân đội Assad

Trần Việt Chủ nhật, ngày 14/10/2018 20:30 PM (GMT+7)
Nhóm khủng bố Tahrir al-Sham Hay'at và các đồng minh của chúng đang tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công quân đội Syria ở Bắc Lattakia khi quyết không rời khỏi khu phi quân sự theo Hiệp định Sochi do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiệt lập.
Bình luận 0

img

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London ngày 13.10 cho biết, các nhóm khủng bố Tahrir al-Sham, Đảng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Horas al-Deen, Ansar al-Deen và các nhóm khác đã tuyên bố không thu hồi vũ khí và sẽ tiếp tục chiến đấu tại khu phi quân sự do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập trải dài từ Đông Bắc Lattakia đến Tây Bắc Aleppo.

Trong khi đó, trang web tiếng Ả Rập Sputnik đưa tin, Tahrir al-Sham và Đảng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ cũng ráo riết phát động các cuộc tấn công tên lửa vào các vị trí quân đội Syria ở Đông Bắc Lattakia và các thành trì khác trong một khu vực gần tỉnh Idlib hôm 12.10.

Các đơn vị quân đội phát hiện vị trí khủng bố phóng tên lửa Grade vào Qala al-Maziq ở Jabal al-Zaviyeh và thị trấn Bedama thuộc tỉnh Lattakia nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Tahrir al-Sham.

Nguồn tin quân sự cho biết, những kẻ khủng bố đang tiếp tục tái củng cố vị trí của chúng để tăng cường các hành động khiêu khích trong khu vực.  

SOHR  tuần trước cho hay, những nhóm phiến quân được hậu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng khỏi khu phi quân sự ở Bắc Syria nhưng thực chất đang giấu vũ khí ở Bắc Lattakia.

Theo SOHR, không có dấu hiệu rõ ràng về một cuộc rút lui của các nhóm khủng bố này khỏi khu vực phi quân sự theo khuôn khổ thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính khoảng 70% khu phi quân sự vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của các chiến binh khủng bố.

ĐỌC THÊM: Sốc: Sự thật về người ngoài hành tinh ở Vùng 51 bị phơi bày

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem