Tái hôn, “góa phụ trắng” vào gia đình thủ lĩnh khủng bố al-Qaeda

Phương Đăng (theo BBC, Telegraph) Thứ hai, ngày 30/06/2014 15:13 PM (GMT+7)
Tờ Telegraph của Anh đưa tin, Samantha Lewthwaite - góa phụ của một trong những kẻ đánh bom khủng bố London ngày 7.7.2005 - đối tượng bị truy nã gắt gao bậc nhất thế giới đã tái hôn vào gia đình một thủ lĩnh mạng lưới khủng bố toàn cầu khét tiếng al-Qaeda.
Bình luận 0

Theo Telegraph, "góa phụ trắng" Lewthwaite – người phụ nữ bị buộc tội âm mưu đánh bom khắp Kenya vào dịp Giáng sinh 2011 - đã tái hôn vào gia đình một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố toàn cầu khét tiếng al-Qaeda ở Đông Phi tên là Musa Dheere.

img  Góa phụ trắng Samantha Lewthwaite.

Musa Dheere, một trong những thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới khủng bố

toàn cầu al-Qaeda ở Đông Phi, là chồng của em gái chồng Lewthwaite tên là Nassim. Tuy nhiên, tên này đã bị bắn chết tại thủ đô Mogadishu của Somali cùng với Fazul Mohammed, kẻ chủ mưu các vụ tấn công khủng bố tàn khốc dọc bờ biển Kenya năm 2002. Đó là những đợt tấn công khủng bố đầu tiên của mạng lưới al-Qaeda.

Chồng mới của “góa phụ trắng” Lewthwaite là một người Kenya tên là Fahmi Jamal Salim, cũng là một trùm khủng bố. Theo Telegraph, cặp đôi này đã có 2 đứa con. Lewthwaite hiện có tất cả 4 con. 

"Góa phụ trắng" gặp chồng mới tại Nam Phi vào năm 2008 nhờ sự mai mối của nhà truyền giáo cực đoan Abdullah al-Faisal, kẻ từng bị bỏ tù 4 năm ở Long Lartin, Worcestershire.

Lewthwaite từng đến thăm nhà truyền giáo cực đoan Abdullah al-Faisal nhiều lần khi ông ta ở trong tù. Trả lời phỏng vấn trong một bộ phim tài liệu mới đây của đài BBC về “góa phụ trắng” khét tiếng, nhà truyền giáo al-Faisal cho biết, ông mối lái cuộc hôn nhân mới cho Lewthwaite vì biết cô ta thích mẫu người như thế nào.

“Cô ta muốn lấy một người đàn ông còn trẻ, khác chủng tộc, tốt nhất là người da đen. Y phải đẹp trai, khỏe mạnh và cuồng tín (với đạo Hồi)”, giáo sĩ al-Faisal cho biết.

Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng “góa phụ trắng” sống tại Nam Phi tới đầu năm 2008 nơi Salim mở công ty chuyên cung cấp trang thiết bị y tế tại khu vực Brixton Johannesburg. Sau đó, năm 2011, cả 2 chuyển tới sống ở Kenya thông qua hộ chiếu giả, trong đó “góa phụ trắng” có tên mới là Natalie Faye Webb, còn chồng cô ta mang tên giả Marc Costa.

Cục Tình báo quốc gia Kenya sau đó có được thông tin, vợ chồng góa phụ trắng là thành viên của một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch đánh bom tại trụ sở quốc hội, trụ sở Liên Hiệp Quốc, một nhà hàng lớn, nơi các chính trị gia Somali thường lui tới ở Nairobi.
 
 Lãnh đạo nhóm khủng bố này là Abdulkadir Mohamed Abdulkadir "Ikrima", một thủ lĩnh của mạng lưới al-Qaeda ở Kenya. Y trở thành mục tiêu chính trong một cuộc tấn công của Lực lượng Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ năm ngoái.
 

Cặp vợ chồng góa phụ trắng, Lewthwaite và Salim đã trốn thoát trước khi cảnh sát Kenya phát động cuộc truy bắt chúng vào tháng 12.2011. Hiện "góa phụ trắng" được cho là đang ẩn náu ở miền nam Somalia, trong lãnh thổ được kiểm soát bởi tổ chức khủng bố al-Shabaab, một nhánh của mạng lưới al-Qaeda ở Somalia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem