Tai nạn hy hữu: Té từ trên cao xuống, bị cọc dài 80cm đâm xuyên hạ vị

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 16/07/2021 12:06 PM (GMT+7)
Một người đàn ông quê Hậu Giang, có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cưa cây thuê. Trong lúc leo cây cao khoảng 4m để cưa, người này bị té và bị chiếc cọc dài 80cm đâm xuyên vùng hạ vị.
Bình luận 0

Ngày 16/7, thông tin từ BS.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (ĐKTƯ) Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn hy hữu, ngã từ trên cao, bị chiếc cọc bần dài khoảng 80cm xuyên vùng hạ vị.

Cần Thơ: Người đàn ông nghèo vào viện với chiếc cọc đâm sâu 80cm, thủng bàng quang - Ảnh 1.

Sau khi được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân T đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ

Theo bệnh án, bệnh nhân nam T.V.T ( SN 1980, ở Phụng Hiệp, Hậu Giang) được tuyến trước chuyển đến bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ khoảng 11h10 ngày 14/7 với tình trạng một dị vật bằng gỗ đường kính mặt ngoài khoảng 10cm xuyên vùng hạ vị.

Được biết, bệnh nhân bị ngã từ trên cao khoảng 4m xuống, trong lúc đang cưa cây thuê gần bờ sông. Sau khi té, bệnh nhân bị cọc bần xuyên vùng hạ vị, được người dân xung quanh cưa chiếc cọc bần mang đi cùng bệnh nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ điều trị.

Sau 50 phút nhập viện, bệnh nhân T được chỉ định mổ cấp cứu. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành khâu, cầm máu và rửa sạch những vị trí xuyên thấu bàng quang, tuyến tiền liệt, đáy chậu, lấy ra nhiều dị vật rễ cây, bơm rửa sạch...

Cần Thơ: Người đàn ông nghèo vào viện với chiếc cọc đâm sâu 80cm, thủng bàng quang - Ảnh 2.

Ê kíp bác sĩ bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ phẫu thuật lấy chiếc cọc bần đâm thủng bàng quang cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ

Bác sĩ Phong cho biết, sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy dị vật thành công. Bệnh nhân may mắn  vì hướng cây cọc xuyên không tổn thương các tạng và mạch máu vùng chậu.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, không sốt, sinh tồn ổn định được theo dõi và điều trị tiếp tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong cho biết, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề cưa cây thuê, vợ buôn bán nhỏ nhưng dịch bệnh cũng không buôn bán được. Phòng Công tác xã hội bệnh viện đã liên hệ các mạnh thường quân để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem