Tạm giữ 150 con trâu để điều tra nghi vấn buôn lậu sang Trung Quốc

Gia Bình Thứ sáu, ngày 12/05/2023 21:23 PM (GMT+7)
Công an Cao Bằng phát hiện 150 con trâu được chở trên 3 xe tải, nghi được buôn lậu sang Trung Quốc. Số hàng không có giấy tờ, kiểm dịch và chủ không đến làm việc nên bị tạm giữ.
Bình luận 0

Ngày 12/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết ra quyết định tạm giữ 150 con trâu cùng 3 xe tải vận chuyển chúng để điều tra nguồn gốc, chủ sở hữu và mục đích vận chuyển.

Số trâu được cảnh sát phát hiện ngày 10/5, khi đang di chuyển tại TP.Cao Bằng. Tất cả đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và "có biểu hiện nghi vấn xuất lậu sang Trung Quốc, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh", theo nhà chức trách.

Tạm giữ 150 con trâu để điều tra nghi vấn buôn lậu sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe tải chở trâu, nghi buôn lậu sang Trung Quốc bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Phía công an khẳng định cả 3 xe đều có hiện tượng chảy nước, chất thải gia súc; một xe không có niêm phong kiểm dịch. Những tài xế đã không chấp hành yêu cầu công tác; không cho "hạ hàng" để kiểm tra, xác định số lượng, chủng loại.

Cơ quan chức năng cũng liên hệ nhưng chủ hàng không đến giải quyết. Do vậy, công an quyết định tạm giữ cả xe và trâu để điều tra.

Công an tỉnh Cao Bằng thông tin thêm, thời gian gần đây, hoạt động buôn bán trâu, bò có nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào địa bàn biên giới các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng có "nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trở lại". Do vậy, công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu gia súc sẽ được tăng cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem