Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới

Thứ tư, ngày 20/09/2023 08:10 AM (GMT+7)
Tân đội trưởng Phạm Đức Hoà ghi bàn gỡ hoà 3-3 ở 13 giây cuối, đội tuyển futsal Việt Nam cầm hoà Nga đang xếp hạng 4 thế giới một cách kịch tính chiều 19/9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM).
Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 1.

Chiều tối 19/9, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận giao hữu với đội tuyển Nga, đội đang xếp hạng 4 thế giới, từng là á quân World Cup 2016. Tuy nhiên, tuyển futsal Nga lần này đến Việt Nam đá giao hữu vắng nhiều gương mặt nhập tịch từ Brazil, từng làm khuynh đảo tại World Cup 2021 ở Lithuania.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 2.

Bước vào trận đấu, mặc dù nhập cuộc không quá quyết liệt, nhưng các cầu thủ Nga pressing nhanh và liên tục dồn cac cầu thủ chủ nhà vào thế khó. Tuyển Nga chơi futsal theo cách của mình, họ không quá tận dụng sự khác biệt về thể hình, cân nặng, chiều cao nhưng tạo áp lực đủ tốt lên khung thành thủ môn Hồ Văn Ý.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 3.

Với khả năng kiểm soát thế trận tốt, các cầu thủ Nga có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 17 của Mikorov với pha phản công sắc lẹm khi các cầu thủ Việt Nam bắt đầu sơ hở. Đến thủ môn Hồ Văn Ý cũng lao sang phần sân đối phương tấn công.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 4.

Chỉ 1 phút sau, Nikita nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng hạng 4 thế giới sau pha phối hợp đơn giản và chuẩn xác.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 5.

Trên các khán đài nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, nhiều người Nga đang sống và làm việc tại Việt Nam đến cổ vũ đội nhà. Họ được dịp ăn mừng với các đồng hương khi các cầu thủ Nga liên tiếp ghi bàn vào lưới đội tuyển futsal Việt Nam.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 6.

Thế trận trở nên cởi mở khi Nga chủ động "nhường" đất diễn cho các cầu thủ chủ nhà và chờ đợi ở những pha phản công chớp nhoáng. Đến phút 28, Asadov nâng tỷ số lên 3-0 sau pha đá phạt bài bản và chuẩn xác.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 7.

Các cổ động viên Nga trên khán đài tiếp tục được dịp ăn mừng bàn thắng một cách phấn khích.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 8.

HLV Diego Giustozzi liên tục có những sự thay đổi nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong sự bế tắc của các cầu thủ áo đỏ, bán thắng bất ngờ đến khi Valerin đá phản lưới nhà từ pha đá phạt góc của Trần Tuyên. Bàn thắng tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 9.

Phút 30, Châu Đoàn Phát có pha vô lê đẹp mắt từ tình huống đá biên của Gia Hưng rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 10.

Không còn gì để mất, 3 phút cuối trận, HLV Diego Giustozzi cho các cầu thủ Việt Nam thực hiện chién thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Kiểm soát bóng tốt với những pha ban bật nhanh, cơ hội liên tiếp mở ra cho các cầu thủ chủ nhà. Ở 13 giây cuối trận đấu, tân đội trưởng Phạm Đức Hòa có pha đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Zabolokov để gỡ hòa 3-3 cho Việt Nam.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 11.

Khán giả tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng bùng nổ với bàn thắng gỡ hoà của Phạm Đức Hoà.

Tân đội trưởng ghi bàn phút cuối, futsal Việt Nam kịch tính cầm hoà đội hạng 4 thế giới - Ảnh 12.

Thời gian còn lại thủ thành Hồ Văn Ý chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số giúp đội tuyển futsal Việt Nam cầm hoà đội hạng 4 thế giới. Ở trận đấu này, Hồ Văn Ý thi đấu nổi bật với những pha cứu thua xuất thần. Sau hai trận giao hữu chất lượng, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tập trung tại TP.HCM để luyện tập và đến ngày 4/10 sang Mông Cổ đá vòng loại Asian Cup với 3 đối thủ Hàn Quốc, Nepal và Mông Cổ.

Lê Giang
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem