Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm 1971, các nhà địa chất Liên Xô khoan thăm dò tại khu vực và phát hiện hang động phía dưới chứa đầy khí đốt tự nhiên. Sau đó, mặt đất đặt dàn khoan bị sập và tạo thành hố có đường kính 70m.
Sợ rằng hố có thể giải phóng khí độc, nhóm địa chất quyết định châm lửa đốt. Lúc đó, họ cho rằng ngọn lửa sẽ chỉ cháy trong vài ngày, nhưng khí gas quá nhiều khiến hố vẫn cháy bùng đến ngày nay.
Người dân địa phương thường gọi là “Cửa xuống địa ngục”.
Ngọn lửa tạo ra ánh sáng màu vàng có thể nhìn thấy từ ngôi làng Derweze với dân số vào khoảng 350 người, nằm cách đó vài dặm. Địa điểm này cách thủ đô Ashgabat khoảng 260km về phía bắc.
Tháng 4.2010, Tổng thống của Turkmenistan đã đến thăm và ra lệnh lấp hố nhưng đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.
Cẩm Mai