Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trẻ tuổi nhất là ai?

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 18/11/2020 06:00 AM (GMT+7)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng (37 tuổi) - Cục trưởng Cục Tin học hóa giữ chức Thứ trưởng. Đây là Thứ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng cho ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với quyết định bổ nhiệm mới này, ông Nguyễn Huy Dũng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi 37 tuổi.

Ông Nguyễn Huy Dũng, sinh năm 1983 là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên Toán Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trẻ tuổi nhất Việt Nam là ai? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng cho ông Nguyễn Huy Dũng.

Khi đang là sinh viên tại Đại học Bách Khoa, ông đã nhận học bổng toàn phần sang học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học NTU, Singapore.

Ông là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Tháng 6/2019, ông Nguyễn Huy Dũng đã giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin khi mới 36 tuổi, trở thành Cục trưởng trẻ nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tới tháng 2/2020, ông Nguyễn Huy Dũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Trong 13 năm công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Dũng lần lượt trải qua các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, hàm Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá.

Ông là người có nhiều đóng góp trong việc cải thiện thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu về an toàn, an ninh mạng do Liên Hợp Quốc đánh giá, từ thứ 100 lên thứ 50 trong giai đoạn 2017-2019.

Đồng thời, cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem