Những chồi cây đang vươn lên từ sỏi đá

Bảo Yến Thứ tư, ngày 04/05/2022 06:11 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 tháng được trồng, những chồi non của cây xoài, cây ổi đang vươn lên trên những ngọn núi đá xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang).
Bình luận 0

Ngày 24/3, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn H.N và chính quyền xã Pà Vầy Sủ đã thực hiện chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương" tại xã này.

Chương trình đã trao tặng 10.000 cây giống xoài, ổi cho người dân nơi đây. Được biết, số lượng cây này phủ kín 25ha rừng tại 2 thôn Thèn Ván và Khấu Sỉn.

Sau hơn 1 tháng trao tặng và trồng, giờ đây, những gốc ổi, gốc xoài đã bén rễ, đâm chồi nảy lộc trên cao nguyên đá Hà Giang.

tang-cay-giong-o-ha-giang.jpeg

Ngày 24/3, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn H.N đã trao tặng cây giống tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với Dân Việt, anh Trần Văn Long – Phó Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ cho hay: "Cây giống được trồng có tỷ lệ sống rất cao, gần như 100%. Đến nay, những cây ăn quả đều đã đâm chồi, nảy lộc và sinh trưởng tốt".

Khi những cây giống được trao tặng cũng là lúc mùa khô đang diễn ra tại địa phương. Thế nhưng để cây giống có thể sống, người dân đã không quản ngại đi chở nước lên rừng để tưới cây.

tang-cay-giong-o-ha-giang.jpg

Hầu hết cây giống đều sống khỏe mạnh trên cao nguyên đá. Ảnh: NVCC

"Khi giao cây giống cho người dân về trồng, thời tiết tại địa phương đang vào mùa khô nên bà con phải tưới nước. Cứ thấy đất khô là họ tưới. Có nhà 2-3 ngày tưới nước một lần, nơi nào đất ẩm hơn thì tuần tưới cây 1 lần. 

Ở đây, người dân 3 thôn, trong đó có thôn Khấu Sỉn và Thèn Ván dùng chung 1 mạch nước ngầm. Vì vậy, khi tưới cây người dân phải ra mạch nước để chở. Như người dân ở Khấu Sỉn gần nguồn nước sẽ đỡ vất vả hơn, còn người dân ở thôn Thèn Ván muốn có nước tưới phải đi lấy cách 3-4Km" – Anh Long cho hay.

Để giúp người dân chăm sóc cây, các cán bộ xã cũng thay phiên đến hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. 

"Cán bộ phải xuống cùng người dân đi rừng để hướng dẫn họ cách tỉa bớt lá cây nhằm hạn chế thoát nước, tăng khả năng sống của cây, hay cắt dọn, nhổ mầm cỏ xung quanh cây để tránh cây trồng bị dây cỏ quấn gây chết..." – Phó Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ cho biết.

Clip: Những chồi cây đang vươn lên trên cao nguyên đá Hà Giang. 

Đánh giá về chương trình trao tặng sinh kế, Phó Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ khẳng định: "Người dân nơi đây rất mong muốn có cây, con giống để phát triển kinh tế. Vì vậy, khi được tặng cây họ vui lắm. Người dân dốc sức để chăm sóc cây, không quản ngại khó khăn vất vả như chở nước lên rừng tưới...

Đồng thời, về sau khi cây cho thu hoạch, người dân có nguồn thu nhập họ sẽ tập trung phát triển kinh tế tại địa phương. Bà con đỡ phải đi lao động xa quê, đi nước ngoài hay vượt biên sang Trung Quốc. Vì thế khu vực biên giới ổn định hơn".

Trước đó, qua quá trình đoàn khảo sát, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhận thấy cuộc sống của người dân Pà Vầy Sủ còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã lên tới 76,87% và hộ cận nghèo là 13,25%. Người dân và chính quyền xã Pà Vầy Sủ mong muốn có được nguồn sinh kế bền vững, tuy nhiên, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.

Bên cạnh đó, đất trồng, điều kiện tự nhiên tại xã Pà Vầy Sủ phù hợp với nhiều loại cây như cây óc chó, cây mận máu, cây ổi, cây lê, cây xoài…

Vì vậy, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng giống cây ăn quả cho bà con nơi đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem