Tàu ngầm lỗ đen của Nga có gì khủng khiếp mà NATO sợ hãi?

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 16/10/2021 18:46 PM (GMT+7)
Các nước NATO đặt biệt danh cho các tàu ngầm thuộc dự án 636.3 Varshavyanka là “Hố đen” (hay lớp Kilo cải tiến).
Bình luận 0
Tàu ngầm lỗ đen của Nga có gì khủng khiếp mà NATO sợ hãi? - Ảnh 1.

Tàu ngầm Magadan dự án 636.3 được chuyển giao cho Hải quân Nga. Ảnh Sputnik

Tàu ngầm Magadan dự án 636.3 được chuyển giao cho Hải quân Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, thuyền trưởng cấp 3 dự bị Dmitry Litovkin nói về tính năng của các tàu ngầm dự án này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm diesel-điện "Magadan" thuộc dự án 636.3 đã được chuyển giao cho Hải quân Nga. 

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, biên tập viên ấn phẩm "Nezavisimoye Voennoye Obozreniye", Thuyền trưởng Hạng 3 Dự bị Dmitry Litovkin, nói về những điểm đặc biệt của các tàu ngầm dự án 636.3 rằng:

"Đây là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới. Chúng còn được gọi là "hố đen" vì một con tàu như vậy rất hay bị "mất dấu" dưới độ sâu biển cả. Tàu có thể hoạt động ở vùng nước nông, vùng nước ven biển, do đó có thể gây nguy hiểm cho những tàu đối phương cố gắng tiếp cận bờ biển hoặc ở xâm nhập vào những nơi chật hẹp",  Dmitry Litovkin giải thích.

Tàu ngầm lỗ đen của Nga có gì khủng khiếp mà NATO sợ hãi? - Ảnh 2.

Tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636 "Magadan" ở St.Petersburg. Ảnh Sputnik

 

Theo chuyên gia này, những chiếc tàu ngầm như vậy là "niềm tự hào của hạm đội chúng ta".

Đánh giá về sự lợi hại chết người của tàu ngầm Magadan, giới chuyên gia quân sự trước đó cũng cho rằng một trong những ưu điểm chính và là điểm khác biệt của tàu ngầm Dự án 636.3 Varshavyanka là tính bí mật cao. Trong quá trình chế tạo, nhà máy đã sử dụng các yếu tố hấp thụ tiếng ồn và sử dụng các phương tiện hiện đại để giảm mức độ tiếng ồn đối với môi trường đại dương. Đồng thời, các tàu ngầm Dự án 636.3 có thể phát hiện tàu đối phương và bất ngờ tấn công bằng tên lửa chống hạm từ khoảng cách xa, vượt quá ngưỡng phát hiện của tàu đối thủ.

Quyền Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Chuẩn đô đốc Mikhail Neupokoev cho biết trên trang web navalnews rằng: "Trong nhiều năm, Hải quân Nga đã không ngừng xây dựng lực lượng và tăng cường khả năng tác chiến của các nhóm quân và lực lượng. Ngày nay, Hải quân Nga đang được bổ sung. Chúng tôi hoan nghênh tàu chiến tiên tiến - tàu ngầm Magadan - vào hạm đội của chúng tôi. Đây là chiếc tàu ngầm thứ ba, được đóng tại Xưởng đóng tàu Hải quân cho Hạm đội Thái Bình Dương".

Hợp đồng đóng 6 tàu ngầm dự án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương đã được ký kết vào tháng 9/ 2016. Tàu ngầm đầu tiên "Petropavlovsk-Kamchatsky" được bàn giao cho Hải quân vào tháng 11/2019. Chiếc tàu ngầm thứ hai, Volkhov, gia nhập hạm đội vào tháng 10 năm 2020. Công việc lắp đặt đang được tiến hành trên chiếc tàu ngầm thứ tư "Ufa". Các tàu ngầm "Mozhaisk" và "Yakutsk" được đặt đóng tại xí nghiệp từ tháng 8/2021, toàn bộ loạt tàu này sẽ được chuyển giao cho Hạm đội trước năm 2024.

Các tàu ngầm của dự án này thuộc thế hệ thứ 3 của tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn. Tàu có chiều dài gần 74m, lượng choán nước là 3.950 tấn, độ sâu tối đa là 300m. Tàu ngầm sử dụng 2 máy phát điện chạy dầu 30DG, với công suất 1500 kW mỗi máy. Tàu có thể đạt tốc độ trên mặt nước lên trên 30 km/giờ và tốc độ dưới nước là 36 km/giờ, và có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày, có thể bao phủ khu vực trong vòng 720 km. Thủy thủ đoàn gồm có 52 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem