Tên lửa đạn đạo Nga khiến phòng không Ukraine vô hiệu

Minh Nhật (theo The Defense Post) Thứ tư, ngày 10/01/2024 08:23 AM (GMT+7)
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể đánh chặn một số ít tên lửa đạn đạo của Nga kể từ ngày 29/12.
Bình luận 0
Tên lửa đạn đạo Nga khiến phòng không Ukraine vô hiệu- Ảnh 1.

Tên lửa Iskander M tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ 4 vào tháng 8/2018 ở Kubinka. Ảnh: AFP

Trong khi đó, để so sánh, tổng cộng 149 tên lửa hành trình của Nga được cho là đã bị đánh chặn trong số 166 tên lửa hành trình Nga bắn vào Ukraine trong cùng giai đoạn, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ viết, được The Defense Post trích dẫn.

Tên lửa đạn đạo có xu hướng nhanh hơn và có quỹ đạo dễ dự đoán hơn so với tên lửa hành trình. Tên lửa đạn đạo của Nga phóng vào Ukraine bao gồm tổ hợp tên lửa Iskander-M và tên lửa phòng không S-400 và S-300.

ISW nhấn mạnh chất lượng đánh chặn cũng phụ thuộc vào cường độ tấn công tên lửa và cấu hình của hệ thống phòng không.

Ví dụ, lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể đánh chặn một tên lửa Iskander trong cuộc tấn công “ít dữ dội hơn” vào ngày 30/12/2023, trong khi bắn hạ tất cả tên lửa phóng vào Kiev vào ngày 12/12/2023.

Ukraine cũng đã bắn hạ được toàn bộ 10 tên lửa đạn đạo Kinzhal với sự hỗ trợ của hệ thống phòng không Patriot vào ngày 2/1.

Năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo nội địa của Nga là 42 tên lửa Iskander và 10 tên lửa Kinzhal mỗi tháng. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa S-300 và S-400 mà Moscow có thể sản xuất.

Moscow cũng được cho là có thể tăng cường mua sắm tên lửa đạn đạo từ nước ngoài vì chúng khó đánh chặn hơn so với tên lửa hành trình của họ.

Nhà Trắng gần đây cáo buộc Nga đã sử dụng tên lửa của Triều Tiên để tấn công Ukraine.

Ngày 4/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc, việc chuyển giao bao gồm số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định và hàng chục tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cho Nga đã diễn ra.

Nhà Trắng không xác định loại tên lửa nhưng cáo buộc việc Nga triển khai chúng trong ít nhất hai cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 30/12/2023 và ngày 2/1.

“Vào ngày 30/12/2023, lực lượng Nga đã phóng ít nhất một trong số các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine. Tên lửa này dường như đã rơi xuống một bãi đất trống ở vùng Zaporizhzhya”, ông Kirby nói.

“Và vào ngày 2/ 1, Nga đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine. Chúng tôi vẫn đang đánh giá tác động của những tên lửa bổ sung này", vị quan chức Mỹ tuyên bố thêm.

Dựa trên đồ họa và tầm bắn của tên lửa do ông Kirby cung cấp, loại tên lửa Triều Tiên bị cáo buộc là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-25. Triều Tiên nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Kiev về việc chuyển giao vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem