Tên lửa Nga oanh tạc thành phố miền Bắc Ukraine; quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội vì hòa bình Ukraine

Minh Nhật (theo Globelynews) Chủ nhật, ngày 20/08/2023 09:36 AM (GMT+7)
Ukraine cáo buộc, ít nhất 7 người đã chết và 129 người khác bị thương khi thành phố Chernihiv, miền bắc Ukraine hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa dữ dội của Nga, theo Fresnobee.
Bình luận 0
Tên lửa Nga oanh tạc thành phố miền Bắc Ukraine; quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội vì hòa bình Ukraine - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy ở Odessa sau một vụ tấn công tên lửa của Nga. Ảnh IT

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko hôm 19/8 xác nhận trên Telegram rằng, ít nhất 7 người đã chết và 129 người khác bị thương khi thành phố Chernihiv, miền Bắc Ukraine trong cuộc tấn công bằng tên lửa dữ dội của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên Telegram rằng, tên lửa đã đánh trúng trung tâm thành phố Chernihiv, gần một trường đại học và nhà hát đồng thời đăng kèm theo một đoạn video ngắn cho thấy những mảnh vỡ vương vãi trên vỉa hè trong thành phố.

Người dân ở Chernihiv hiện được yêu cầu tạm thời ở trong các hầm tránh bom. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào bán đảo Crimea thuộc Biển Đen do Nga kiểm soát, theo hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/8. Tên lửa được cho là đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn vào đầu giờ ngày thứ Bảy.

Không có thương vong hoặc thiệt hại đã được báo cáo. Fresnobee không thể xác minh báo cáo một cách độc lập.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên cho biết, với thất bại trong cuộc phản công của Kiev, Nhà Trắng hiện nhận ra rằng lẽ ra họ nên chú ý đến những lời kêu gọi đàm phán trước đó.

Các quan chức Mỹ đã nói với Politico rằng, họ có thể đã “bỏ lỡ cơ hội” để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu ẩn danh, họ thừa nhận rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley “có lý” khi đưa ra một tuyên bố nghiệt ngã về cơ hội chiến thắng của Kiev vào năm ngoái.

Hơn hai tháng khi Ukraine phát động cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga, Kiev đã không chiếm được hơn một số ngôi làng và làng mạc ở vùng Zaporozhye, thậm chí đã mất ít nhất 43.000 người và gần 5.000 thiết bị quân sự trong quá trình này, theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga.

Mặc dù chính phủ Ukraine vẫn khẳng định có thể chiếm lại toàn bộ lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền bằng vũ lực, nhưng Washington ngày càng tỏ ra hoài nghi.

“Chúng tôi có thể đã bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy các cuộc đàm phán trước đó,” một quan chức Mỹ nói với Politico hôm thứ Sáu 18/8.

Phát biểu tại New York vào tháng 11 năm ngoái, tướng Milley nói rằng một chiến thắng quân sự có thể sẽ khó đạt được đối với Ukraine và Kiev có thể sử dụng thời gian tạm dừng giao tranh vào mùa đông để tham gia đàm phán với Moscow để tránh bất kỳ tổn thất nào nữa.

Những bình luận của ông Milley được cho là đã khiến Kiev tức giận và gây hoang mang trong Nhà Trắng. Sau đó, các quan chức Nhà Trắng đã vội vàng trấn an giới lãnh đạo Ukraine rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ tối đa cho các mục tiêu của Tổng thống Vladimir Zelensky - bao gồm việc chiếm lại Crimea.

Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng, Washington đã bị chia rẽ về ý tưởng đàm phán hòa bình ít nhất là từ năm ngoái, với việc Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken kịch liệt từ chối các cuộc đàm phán, trái với mong muốn của một số thành viên các cơ quan quân sự và tình báo.

Sự chia rẽ này vẫn tiếp diễn khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công của họ. Các báo cáo chỉ ra rằng bất chấp sự lạc quan của ông Biden và Blinken, Lầu Năm Góc biết rằng Kiev chưa sẵn sàng cho chiến dịch và CIA dự đoán rằng nó sẽ kết thúc trong thất bại.

Sự bi quan hiện đang lan rộng trong Nhà Trắng, một quan chức giấu tên khác nói với Politico.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem