Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương

Thứ hai, ngày 02/09/2024 09:35 AM (GMT+7)
Ngày Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Và có ý nghĩa đặc biệt đối với các hộ gia đình dân tộc Mường ở khắp mọi miền đất nước, tạo nên những nét đẹp về văn hóa đa màu sắc.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 1.

Người Mường lấy ngày 2/9 hằng năm làm ngày Tết Độc lập để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Qua đó tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung, trong đó có dân tộc Mường.


Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 2.

Năm nay thôn Hào Lý, xã Sa Loong (huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tổ chức Tết Độc lập bắt đầu từ những ngày 30, 31 tháng 8 kéo dài cho đến ngày 5/9. Trong những ngày Tết Độc lập có các hoạt động như thi đấu bóng chuyền, đánh đu, ném còn, đi cầu thăng bằng, tấu nhạc cụ, múa điệu xòe, trưng bày các các món ăn ẩm thực, sản phẩm đặc trưng người Mường.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 3.

Tiết mục múa sạp không thể thiếu trong những ngày Tết Độc lập của thôn Hào Lý.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 5.

Trò chơi ném còn.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 6.

Tiết mục múa xòe.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 7.

Thi đấu bóng chuyền nữ.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 8.

Thi đấu bóng chuyền nam.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 9.

Gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng người Mường.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 10.

Tiết mục múa vũ điệu quê em.

Tết Độc lập của người Mường nơi ngã ba Đông Dương - Ảnh 11.

Vũ điệu mời múa anh về Tây Bắc.

Hoàng Đình Chiểu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem