"Thần tài" U23 Việt Nam lên ngồi ghế nóng VFF?

Thứ tư, ngày 28/02/2018 09:20 AM (GMT+7)
Sau thành công của U23 Việt Nam, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã nhận được nhiều đề cử giữ chức phó chủ tịch chuyên môn VFF.
Bình luận 0

Đại hội nhiệm kỳ VIII BCH VFF sẽ được tổ chức trong tháng 3.2018. Chủ tịch Lê Hùng Dũng do vấn đề sức khỏe, chắc chắn sẽ nghỉ, vì thế việc tìm người kế nhiệm ông Dũng đang đang gấp rút được thực hiện.

Tính đến hết ngày 26.2, sau gần hai tháng lấy ý kiến tiến cử, LĐBĐ Việt Nam đã nhận được 22 đề cử ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn giữ chức danh chủ tịch VFF khóa mới. Được biết, 22 đề cử này hầu hết là từ 14 CLB V-League, số còn lại từ các đội hạng nhất.

img

Ông Dương Vũ Lâm.

Một cá nhân khác cũng nhận được rất nhiều đề cử là ông Dương Vũ Lâm. Cụ thể, Trưởng đoàn bóng đá đội tuyển nữ VN đoạt HCV SEA Games 29, Trưởng đoàn bóng đá đội U23 đoạt ngôi á quân giải U.23 châu Á, được rất nhiều CLB V.League và hạng nhất đề cử giữ chức phó chủ tịch chuyên môn. Đây cũng là vị trí ông từng đảm nhiệm năm 2007.

Những năm qua, ông Dương Vũ Lâm vẫn được ví như 'thần tài' may mắn của bóng đá Việt Nam. Năm 2008 với tư cách Trưởng đoàn tuyển Việt Nam dự AFF Cup, ông Lâm cùng thầy trò HLV Henrique Calisto trong chiến tích lịch sử lần đầu tiên lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

10 năm sau, cũng với vai trò Trưởng đoàn U23 Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm tiếp tục mang đến may mắn và cùng thầy trò HLV Park Hang Seo vào đến trận chung kết U23 châu Á có ý nghĩa lịch sử với thể thao nước nhà.

Ông làm Trưởng đoàn U19 Việt Nam khi trình làng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., đội giành HCB giải U22 Đông Nam Á 2014, giành á quân U19 Đông Nam Á. Ở SEA Games 2017, ông Lâm được VFF giao làm Trưởng đoàn đội tuyển nữ và cùng tuyển xuất sắc lên ngôi vô địch.

Kiên Lê (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem