Thắng Ghana 2-0, Uruguay vẫn cay đắng chia tay World Cup 2022

Minh Hoàng Thứ bảy, ngày 03/12/2022 00:21 AM (GMT+7)
Với thế trận tấn công lấn lướt, Uruguay nhẹ nhàng vượt qua Ghana với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối cùng bảng H. Tuy giành chiến thắng ở trận này, nhưng “La Celeste” vẫn phải ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2022.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Ghana: Lawrence Ati, Baba, Amartey, Salisu, Seidu, Partey, Kudus, Abdul Samed, A. Ayew, J. Ayew, I. Williams.

Uruguay: Rochet, Coates, Varela, Gimenez, Oliveira, Valverde, Bentacur, Giorgian de Arrascaeta, Pellistri, Nunez, Suarez.

Ghi bàn: Arrascaeta (26', 32').

Review Uruguay vs Ghana - Ảnh 1.

Tuy giành chiến thắng nhưng Uruguay vẫn bị loại.

Trước lượt trận cuối cùng bảng H, Bồ Đào Nha dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +3) và đã chính thức có vé đi tiếp. Ghana đứng thứ 2 với 3 điểm (hiệu số 0). Tiếp theo là Hàn Quốc với 1 điểm (hiệu số -1) và Uruguay với 1 điểm (hiệu số -2).

Ghana sẽ chắc chắn đi tiếp nếu hạ Uruguay. Trong trường hợp hòa, đại diện châu Phi vẫn đi tiếp ngay cả khi Hàn Quốc giành thắng lợi với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 trước Bồ Đào Nha.

Với Uruguay, họ chỉ có thể vào vòng 1/8 World Cup 2022 khi đánh bại Ghana và Hàn Quốc không thể thắng Bồ Đào Nha. Trong trường hợp Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha, "La Celeste" vẫn có thể đi tiếp khi họ hạ Ghana với cách biệt lớn hơn 2 bàn so với chiến thắng của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha.

Bị dồn vào "chân tường", Uruguay đã nhập cuộc với thế trận tấn công và ép sân Ghana. Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, "La Celeste" đã đối mặt với nguy cơ bị đối thủ vượt lên.

Phút 14, thủ môn Sergio Rochet phạm lỗi với Mohammed Kudus trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Daniel Siebert đã cho Ghana được hưởng phạt đền. Đáng tiếc là cú đá 11m của Andre Ayew không chiến thắng được thủ thành Rochet.

Sau đó, Uruguay vẫn tiếp tục ép sân Ghana. Phút 26, Luis Suarez có pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm khiến thủ môn Lawrence Ati phải đẩy bóng cản phá. Ngay lập tức, Giorgian de Arrascaeta băng vào đánh đầu tung lưới đối phương, mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 6 phút sau, Suarez thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm để Giorgian De Arrascaeta bắt volley làm tung lưới thủ thành Lawrence Ati, nhân đôi cách biệt cho Uruguay, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Ít phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Uruguay vẫn thi đấu lấn lướt hơn so với Ghana nhưng Luis Suarez và các đồng đội không thể ghi thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, Ghana buộc phải tràn lên tấn công. Phút 46 và 56, "Những ngôi sao đen" tạo ra 2 tình huống sóng gió về phía khung thành Uruguay nhưng cả Kudus, Kamaldeen Sulemana đều không thể tận dụng được.

Với lợi thế mà mình đang có được, Uruguay chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ phản công. Phút 70, Federico Valverde tung ra cú sút xa hiểm hóc nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Lawrence Ati.

11 phút sau, Ghana đáp trả bằng tình huống tấn công nguy hiểm. Kudus tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Rochet phải trổ tài cản phá.

Sau khi hay tin Hàn Quốc vượt lên dẫn trước Bồ Đào Nha, Uruguay buộc phải dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Đáng tiếc là các học trò HLV Diego Alonso không thể tận dụng được những cơ hội mà mình có được. Vì vậy, tỷ số 2-0 nghiêng về Uruguay được giữ nguyên đến khi trọng tài Daniel Siebert nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

BXH bảng H World Cup 2022:

Thắng Ghana 2-0, Uruguay vẫn phải ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2022 - Ảnh 2.

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng H. Ảnh: Livescore.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem