Thang máy có tuổi thọ 100 năm tuổi dẫn khách lên "thiên đường"

Thứ sáu, ngày 14/05/2021 19:28 PM (GMT+7)
Đứng đầy kiêu hãnh giữa một khoảng không rộng lớn, bao quanh chỉ toàn đá và cây cỏ là thang máy Hammetschwand.

Video: Thang máy thang máy Hammetschwand lên thiên đường (Theo Culture Trip).

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 2.

Ngọn núi nổi tiếng Bürgenstock - Thụy Sĩ cao 1.127 m có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra dãy Alps, Hồ Lucerne và thành phố Lucerne.

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 3.

Để lên tới đây, khách du lịch phải đi vào một chiếc thang máy ọp ẹp hơn trăm năm tuổi có tên là Hammetschwand, đây cũng là thang máy ngoài trời cao nhất ở châu Âu, được mệnh danh như "thang máy lên thiên đường". Thang máy Hammetschwand được xây dựng vào năm 1905 bởi chủ sở hữu khách sạn Burgenstock, đây là một điểm nghỉ mát nổi tiếng kể từ năm 1872. Ban đầu thang máy được làm từ gỗ và được bao phủ bởi các tấm kim loại kẽm.

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 4.

Thang máy di chuyển trên một trục dài 153 m, đưa hành khách lên phía mặt của vách đá chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 5.

Với thiết kế bằng kính, trong suốt chuyến hành trình du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đầy thơ mộng của hồ Lucerne cùng các ngọn núi bao quanh.

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 6.

Tuy nhiên, cách thiết kế này cũng là thử thách không nhỏ cho những du khách sợ độ cao khi tham quan, trải nghiệm tại đây.

Thang máy có tuổi thọ 100 năm dẫn khách lên "thiên đường" - Ảnh 7.

Trước khi trùng tu, cabin thang máy khá nhỏ, vuông vức chở tối đa được tám hành khách và để lên đến đỉnh núi phải mất tới ba phút. Thang máy được nâng cấp vào năm 1935 và tốc độ của nó được tăng từ một mét/giây lên tốc độ gần 3 m/giây. Sau khi nâng cấp, nó không chỉ trở thành thang máy công cộng bên ngoài cao nhất của châu Âu mà còn là thang máy nhanh nhất thế giới.

Tuy được trùng tu nhiều lần và được làm lại bằng kim loại và kính, thang máy vẫn trông ọp ẹp và dễ đổ. Dù vậy, đây vẫn là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch ghé qua.


Tới đây họ không chỉ được thử đi một trong những chiếc thang máy cao nhất thế giới mà còn được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp thanh bình của hồ Lucerne và sự hùng vĩ của dãy Alps.


Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem