Thắng Thụy Điển, ĐT Đức có bao nhiêu cơ hội vào vòng knock-out?

Chủ nhật, ngày 24/06/2018 13:40 PM (GMT+7)
Chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Điển đã giúp nhà ĐKVĐ Đức tự mở ra cơ hội lọt vào vòng knock-out.
Bình luận 0

Bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ cuối cùng của Toni Kroos đã đem về cho ĐT Đức 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay đồng thời giúp họ chia sẻ vị trí thứ 2 ở bảng F với ĐT Thụy Điển.

img

Niềm vui của ĐT Đức khi đánh bại Thụy Điển.

Chiến thắng của ĐT Đức cũng vô tình thắp lên cơ hội cho Hàn Quốc khi đội bóng này dù chưa có điểm nào nhưng vẫn có thể lọt vào vòng trong nếu có điều kỳ diệu xảy ra ở vòng đấu cuối.

Ở kỳ World Cup năm nay, FIFA đã có những thay đổi về tiêu chí để phân định thứ hạng các ĐT ở các bảng đấu. Cụ thể, thứ tự ưu tiên sẽ là:

1. Điểm số

2. Hiệu suất bàn thắng bại

3. Tổng số bàn thắng đã ghi tại vòng bảng

Hàn Quốc vẫn còn cơ hội mong manh

Nếu có 2 hoặc nhiều hơn đội cùng bằng điểm số, hiệu suất bàn thắng bại, bàn thắng ghi được thì khi đó sẽ tính đối đầu giữa các đội trong nhóm cạnh tranh, trong đó tiêu chí được tính đến lần lượt sẽ là:

1. Điểm số đối đầu trực tiếp

2. Hệ số bàn thắng bại

3. Số bàn thắng

4. Fair-play (tính điểm dựa trên số thẻ phạt các ĐT đã nhận).

Tiêu chí Fair-play rất có thể sẽ được dùng ở bảng F năm nay bởi trên lý thuyết, ít nhất 3 đều có thể cùng bằng điểm và các tiêu chí khác sau lượt trận cuối.

Bảng F

img

Mexico đương nhiên là những người nắm lợi thế nhất khi họ đã có 6 điểm tuyệt đối và chỉ cần không thua ở lượt cuối gặp Thụy Điển là sẽ nghiễm nhiên lọt vào vòng trong.

Trong khi đó cả Đức và Thụy Điển đều phải giành chiến thắng ở vòng đấu cuối nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, Đức đang là đội nắm nhiều lợi thế hơn khi đối thủ của họ là Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng.

Thụy Điển sẽ phải đối đầu với đội đầu bảng Mexico đang có phong độ cực cao ở giải đấu năm nay.

Cả 2 sẽ phải giành chiến thắng trước khi chờ đợi kết quả từ đội còn lại để xem xem liệu có cần tới hiệu số bàn thắng bại hoặc điểm Fair-play để phân định hay không.

Cơ hội của Hàn Quốc về cơ bản chỉ nằm trên lý thuyết bởi nếu muốn lọt vào vòng trong họ sẽ phải đánh bại Đức với tỉ số đậm với cách biệt từ 2, 3 hay thậm chí 4 bàn trở lên rồi cầu mong Thụy Điển thua đậm trước Mexico.

Dưới đây là những kịch bản cụ thể cho lượt đấu cuối bảng F:

Mexico đi tiếp nếu...

+ Không thua trước Thụy Điển.

+ Thua Thụy Điển, và Đức không thắng Hàn Quốc.

+ Thua Thụy Điển, Đức thắng Hàn Quốc thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Đức.

Đức đi tiếp nếu...

+ Thắng Hàn Quốc, Thụy Điển thua hoặc hòa Mexico.

+ Thắng Hàn Quốc với 2 bàn cách biệt.

+ Hòa Hàn Quốc, Thụy Điển thua Mexico.

+ Thua Hàn Quốc, Thụy Điển thua Mexico thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Hàn Quốc và Thụy Điển.

+ Thắng Hàn Quốc, nếu Thụy Điển cũng thắng Mexico thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thụy Điển và Mexico.

+ Cả Đức và Thụy Điển cùng hòa, 2 đội sẽ phải dùng tới tiêu chí tính số bàn thắng. Trong trường hợp số bàn thắng 2 đội bằng nhau, tiêu chí Fair-play sẽ được dùng để phân định.

Thụy Điển đi tiếp nếu...

+ Thắng Mexico, Đức không thắng Hàn Quốc.

+ Thắng Mexico, nếu Đức cũng thắng Hàn Quốc, thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Mexico hoặc Đức.

+ Hòa Mexico, Đức thua Hàn Quốc.

+ Thua Mexico, Đức thua Hàn Quốc thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Đức và Hàn Quốc.

+ Cả Đức và Thụy Điển cùng hòa, 2 đội sẽ phải dùng tới tiêu chí tính số bàn thắng. Trong trường hợp số bàn thắng 2 đội bằng nhau, tiêu chí Fair-play sẽ được dùng để phân định.

Hàn Quốc đi tiếp nếu...

+ Thắng Đức, Thụy Điển thua Mexico thì cần có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Đức và Thụy Điển.

Nguyễn Nam (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem