Thanh Hóa chấp nhận mất tiền cho bài học mang tên Fabio Lopez

Thứ bảy, ngày 27/02/2021 07:10 AM (GMT+7)
Thua kiện, phải bồi hoàn một khoản tiền lớn cho người cũ, ông Fabio Lopez là một bài học cay đắng với những người làm bóng đá Thanh Hóa.
Bình luận 0

Tuy nhiên, thay vì kháng cáo để chứng tỏ lẽ phải, LĐBĐ Thanh Hóa, đơn vị đứng ra làm đầu mối giải quyết vụ việc quyết định bồi thường để kết thúc vụ việc trong êm đẹp.

Cách đây không lâu, trả lời báo giới, bầu Đệ, người lãnh đạo CLB Thanh Hóa trong giai đoạn HLV Fabio Lopez làm việc khẳng định việc sa thải nhà cầm quân này là đúng. Ông dự định sẽ khiếu nại phán quyết của FIFA. 

Thanh Hóa chấp nhận "nộp học phí" cho bài học mang tên Fabio Lopez - Ảnh 1.

Bầu Đệ và HLV Lopez khi còn cùng hợp tác

Mặc dù vậy, sau khi cân nhắc các yếu tố, các bên liên quan của bóng đá Thanh Hóa quyết định giải quyết vụ việc trong êm đẹp. Có nghĩa là LĐBĐ Thanh Hóa sẽ trả số tiền bồi thường cho HLV Fabio Lopez và không muốn kéo dài những tranh chấp.

Như đã biết, CLB Thanh Hóa đã bị HLV Lopez kiện đòi bồi thường vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. FIFA sau khi nghiên cứu hồ sơ đã yêu cầu CLB Thanh Hóa phải trả số tiền 187.000 USD cho ông Lopez trong vòng 45 ngày.

Việc LĐBĐ Thanh Hóa, đơn vị được giao xử lý vụ rắc rối này quyết định không kháng cáo được cho là lựa chọn hợp lý. Ngay cả khi họ khiếu nại thì khả năng lật ngược vụ việc là vô cùng nhỏ bởi quy định của FIFA bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đó là chưa kể đến việc, Thanh Hóa phải chi số tiền lớn cho luật sư để theo đuổi vụ việc và nếu thua kiện, họ sẽ mất thêm rất nhiều chi phí.

Nga Linh (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem