Thanh Hóa: Khai quật khu mộ táng cách đây 4.000 năm

Thứ hai, ngày 01/04/2013 09:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 31.3, Viện Khảo cổ học đã công bố kết quả sơ bộ về cuộc khai quật di tích mộ táng ở khu vực cồn Cổ Ngựa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.
Bình luận 0

Theo TS Trịnh Hoàng Hiệp - người phụ trách khai quật, đoàn đã tìm được trên 70 di tích mộ táng với hơn 70 cá thể trong một hố khai quật có diện tích 84m2. Những ngôi mộ này chủ yếu là theo phương thức đơn táng, một số mộ có hiện tượng tam táng và song táng. Người chết được chôn hầu hết theo tư thế ngồi xổm, bó gối; hoặc nằm nghiêng, chân tay co...

Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học còn phát hiện một số lượng khá lớn hiện vật bằng đá và gốm. Qua kết quả khai quật cho thấy, di tích này nằm trong chuỗi phát triển của văn hóa Đa Bút, thuộc Trung kỳ thời đại Đá mới, tồn tại ở giai đoạn khoảng 4.000 năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem