Thanh Hóa: Người cận nghèo kiến nghị được hỗ trợ 100% tiền mua BHYT

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 15/12/2023 09:58 AM (GMT+7)
Sáng 15/12, UBND TP.Thanh Hóa phối hợp với BHXH TP, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2023.
Bình luận 0

Tham gia Hội nghị Đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2023 có hơn 170 đại biểu, trong đó có 40 đại biểu là cán bộ thôn bản và hơn 130 hộ nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo từ các phường: Quảng Phú; Quảng Đông; Quảng Cát; Quảng Tâm thuộc TP.Thanh Hóa.

Ông Hoàng Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng LĐTBXH TP.Thanh Hóa cho biết, đây là một trong nhiều hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 597/KH - UBND thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

giảm nghèo

Tham gia Hội nghị Đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2023 tại địa bàn phường Quảng Phú (TP. Thanh Hóa) có hơn 170 đại biểu. Ảnh: N.T

Tham gia buổi đối thoại, nhiều hộ nghèo, cán bộ hộ chính sách ở các tổ dân phố đã đặt các câu hỏi liên quan tới điều kiện được bình xét hộ nghèo, chính sách giảm nghèo... đồng thời gửi các kiến nghị với cơ quan đại phương, Nhà nước trong việc đề ra, thực hiện chính sách giảm nghèo.

Trước đó, trong ngày 14/12 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Phòng LĐTBXH TP.Thanh Hóa cũng đã phối hợp với phòng nghiệp vụ chuyên môn tổ chức hội nghị đối thoại công tác giảm nghèo năm 2023 tại UBND xã Hoằng Quang.

Ông Nguyễn Quang Danh - Tổ trưởng Tổ dân phố 8 phường Quảng Cát kiến nghị: Nên có chính sách hỗ trợ 100% tiền mua BHYT cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vì đối tượng này vẫn còn khó khăn. Đồng thời, ông Dân cũng đề nghị địa phương có giải pháp hỗ trợ bằng tiền cho nhóm đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không đủ điều kiện (đủ điểm) để bầu chọn hộ nghèo.

giảm nghèo

Ông Nguyễn Quang Danh - Tổ trưởng Tổ dân phố 8 phường Quảng Cát kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ảnh: N.T

Đại diện BHXH TP, Ngân hàng chính sách xã hội và đại diện phòng LĐTBXH TP.Thanh Hóa đã trả lời câu hỏi của các hộ nghèo, cán bộ tổ dân phố về các vấn đề có liên quan tới chính sách giảm nghèo.

Nhiều kiến nghị của người nghèo đã được cơ quan chức năng ghi nhận, hoặc chuyển các đơn vị có liên quan.

Trước đó, báo cáo của Phòng LĐTBXH TP.Thanh Hóa cũng cho thấy trong những năm qua công tác an sinh xã hội luôn được chăm lo. Thời điểm đầu của giai đoạn giảm nghèo năm 2021, thành phố có 172 hộ nghèo, tỷ lệ 0,18%, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm 0,03%.

Đầu năm 2018 tăng 18 hộ nghèo là đồng bào sinh sống trên sông, hộ nghèo thành phố là 190 hộ. Đến cuối năm 2022 đã giảm còn 137 hộ, vượt 0,02% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Năm 2023 hộ nghèo trên địa bàn TP.Thanh Hóa đã giảm từ 137 hộ (chiếm 0,13%) xuống còn 68 hộ (chiếm 0,06%) vượt chỉ tiêu được tỉnh giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem