Thanh Hóa: Thi công đường giao thông, gạt luôn khối lượng khổng lồ đất đá xuống sông Lò

Trần Hữu Dụng - Trương Hoài Thu Thứ năm, ngày 26/05/2022 08:09 AM (GMT+7)
Trong quá trình triển khai xây dựng tuyến đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ cho các xã Trung Thượng và Trung Tiến (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), các đơn vị thi công đã không vận chuyển đất, đá thải đến nơi tập kết mà gạt luôn xuống lòng sông Lò.
Bình luận 0

Clip thi công đường gạt luôn đất, đá thải xuống sông Lò do phóng viên Dân Việt ghi nhận.

Thi công ẩu

Những ngày gần đây, người dân xã Trung Thượng (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh về tình trạng các nhà thầu thi công tuyến đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ cho các xã Trung Thượng và Trung Tiến ngang nhiên đổ đất đá thải xuống sông Lò, gây ô nhiễm nguồn nước, ách tắc, biến dạng dòng chảy tự nhiên. 

Từ phản ánh trên, nhóm phóng viên Báo Dân Việt vào cuộc xác minh, ghi hình. Theo đó, bắt đầu từ Quốc lộ 217, phóng viên có thể quan sát thấy các đơn vị thi công tuyến đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ cho các xã Trung Thượng và Trung Tiến đang gạt đất, đá xuống lòng sông Lò (đoạn qua xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) một cách rất ngang nhiên.

Thanh Hóa: Đơn vị thi công đường lén đổ đất thải xuống sông Lò - Ảnh 2.

Một khối lượng lớn đất đá được gạt thẳng xuống lòng sông. Ảnh: Hữu Dụng

Tại công trường đang thi công, mấy chiếc máy xúc gạt toàn bộ đất, đá thải khi thi công tuyến đường xuống phía dưới taluy âm sông Lò. Bằng mắt thường cũng có thể thấy lòng sông Lò bị vùi lấp một lượng đất đá thải khổng lồ.

Ông N (người dân xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, tình trạng đơn vị thi công gạt đổ hết đất, đá thải xuống sông Lò, bồi lấp dòng sông đã kéo dài nhiều tháng nay.

"Đây là địa hình miền núi, cứ mưa to là có lũ ống nếu dòng chảy sông Lò bị bóp nghẽn như thế này thì hệ quả sẽ khó lường trước mùa mưa bão sắp tới năm nay. Dòng chảy thay đổi mưa lớn, lũ về có thể cuốn trôi toàn bộ gia sản chúng tôi" - ông N lo lắng.

Thanh Hóa: Đơn vị thi công đường lén đổ đất thải xuống sông Lò - Ảnh 3.

Chiếc máy xúc gạt toàn bộ đất đá thải khi thi công tuyến đường xuống phía dưới taluy âm sông Lò. Ảnh: Hữu Dụng

Không phải lần đầu tiên

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Dân Việt, dự án đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ cho các xã Trung Thượng và Trung Tiến (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) do UBND huyện Quan Sơn làm chủ đầu tư, với mục đích xây dựng đường giao thông nối các xã vùng cao chịu nhiều ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, phục vụ việc đi lại, giao lưu văn hóa, kinh tế của đồng bào được thuận lợi.

Trên lý thuyết, dự án còn phục vụ công tác cứu hộ, di dời người, tài sản khi có bão lũ xảy ra, đảm bảo việc đi lại thông suốt cho các xã Trung Tiến, Trung Thượng không bị lũ chia cắt…

Thanh Hóa: Đơn vị thi công đường lén đổ đất thải xuống sông Lò - Ảnh 4.

Lòng sông Lò bị vùi lấp bởi đất đá thải. Ảnh: Hữu Dụng

Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng, tổng chiều dài gần 14km, do liên danh ba nhà thầu là Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Phát triển hạ tầng Vạn Cường thi công.

Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 2/2010, tuy nhiên, đến tháng 4/2012, dự án phải tạm dừng do chưa bố trí được nguồn vốn và tháng 1/2016, tiếp tục được triển khai tới giờ.

Thanh Hóa: Đơn vị thi công đường lén đổ đất thải xuống sông Lò - Ảnh 5.

Đất đá thải gây ách tắc, biến dạng dòng chảy hàng km sông. Ảnh: Hữu Dụng

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phạm Phú Đạt - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hoá) xác nhận, việc đơn vị thi công để đất, đá thải xuống lòng sông Lò là có.

Theo ông Đạt, lý giải nguyên nhân là do các điểm thi công có độ dốc cao nhiều điểm phải nổ mìn nên không thể tránh khỏi việc đất đá tràn xuống sông (?).

"Về vấn đề này, Ban đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công phải nạo vét và vận chuyển hết đất, đá dưới lòng sông đến bãi thải tập kết theo đúng quy định", ông Phạm Phú Đạt - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn nói.

Vào cuộc tìm hiểu sâu thêm, chúng tôi được biết, đây không phải là lần đầu những nhà thầu này có hành vi này. Theo đó, vào năm 2020, đơn vị thi công tuyến đường trên đã cho bạt núi, đổ đất đá xuống dòng sông, khiến nhiều hộ dân tại xã Trung Thượng, Trung Tiến (huyện Quan Sơn) lo lắng và phải "cầu cứu" báo đài trung ương, địa phương.
Báo điện tử Dân Việt đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm có chỉ đạo, xử lý nghiêm hành vi này của đơn vị thi công, đảm bảo an toàn về sản xuất, canh tác cho nông dân nơi đây.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem