Thấy gì từ câu chuyện hoa hậu và danh xưng hoa hậu?

Thứ ba, ngày 22/12/2015 10:34 AM (GMT+7)
Dù không giành được danh hiệu gì, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, Phạm Hương đã có chỗ đứng. Đó chính là chiếc vương miện danh giá nhất.
Bình luận 0

Phạm Hương, cô gái nhận được nhiều ưu ái của người hâm mộ Việt Nam cuối cùng cũng đã phải dừng bước trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015 vừa diễn ra sáng 21/12 theo giờ Việt Nam. Dù không thể lọt vào top 15 người đẹp, nhưng những gì Phạm Hương thể hiện tại cuộc thi người đẹp tầm cỡ thế giới cho thấy về mặt bằng chung đại diện sắc đẹp của Việt Nam không hề thua kém bất cứ nhan sắc nào. Trước đó, Lan Khuê cũng đã xuất sắc đứng trong top 11 của cuộc thi Hoa hậu thế giới 2015 tại Trung Quốc. Nhìn vào những gương mặt này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một danh hiệu cao nhất trên đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian gần.

img

Dù không giành được danh hiệu gì, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, Phạm Hương đã có chỗ đứng.

Phong thái tự tin, thu hút, thân thiện cùng số đo 3 vòng khá chuẩn, Phạm Hương, cô gái đến từ thành phố Hoa phượng đỏ gần như chiếm trọn trái tim của người hâm mộ Việt Nam trong các buổi trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015. Nhiều người dự đoán, Phạm Hương chắc chắn sẽ lọt vào top 15 trong đêm thi chung kết. Thậm chí nhiều chuyên gia còn tự tin cho rằng Phạm Hương sẽ là ứng cử viên nặng ký cho một trong ba danh hiệu cao nhất của Hoa hậu hoàn vũ. Qua mạng xã hội, từng bước đi của cô gái này liên tục được cập nhật để thỏa mãn lòng hâm mô của người dân trong nước. Có lẽ so với Lan Khuê, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới 2015 tại Trung Quốc, hình ảnh của Phạm Hương có phần dày đặc hơn.

Được người hâm mộ tin tưởng cùng với phong cách tỏa sáng, chính vì vậy khi biết tin nhan sắc phải dừng chân sớm hơn dự định, nhiều người hâm mộ đã lấy làm tiếc.

Tại sao Phạm Hương và Lan Khuê phải dừng chân sớm trong các cuộc thi nhan sắc thế giới cho dù nhìn vào mặt bằng chung, các cô gái đến từ Việt Nam không hề thua kém các cô gái đến từ các nước khác? Lâu nay chúng ta vẫn thường chỉ đánh giá qua những bức ảnh, những số đo về hình thể mà quên đi năng lực xã hội. Bởi vì trong 3 tuần sinh hoạt cùng nhau, ban giám khảo hẳn đã tìm ra những điểm mạnh của từng thí sinh tham dự. Một cô gái tự tin trong thể hiện trước ống kính chưa chắc đã tự tin trong các hoạt động xã hội.

Ngoài ra câu chuyện ngoại ngữ cũng là một rào cản không dễ gì vượt qua với các cô gái của chúng ta. Đây vẫn là điểm yếu của các cô gái Việt Nam từ trước đến nay. Về điều này, nhà mỹ học Phạm Thế Hùng, người từng là ban giám khảo của nhiều cuộc thi hoa hậu Việt Nam chia sẻ quan điểm: “Tôi nghĩ các người đẹp của chúng ta cần bồi dưỡng nhiều hơn về ngoại ngữ. Ngoài ra, việc tiếp xúc và giao tiếp cũng như hiểu biết của các cô gái mới 18 – 20 cũng là câu chuyện cần bàn. Vì có nhiều cô trả lời vấn đáp rất buồn cười”.

Câu chuyện khuếch trương thương hiệu trong lĩnh vực nhan sắc cũng là một điểm yếu của Việt Nam. Chúng ta chưa có một hệ thống bình chọn thực sự chuyên nghiệp, chưa có sự vào cuộc và quan tâm của nhiều người dân nói chung và các nhà quản lý nói riêng. Trong khi đó những cái tên như: Venezuela, Colombia, Philippines, Mỹ, Australia… vốn đã quá quen thuộc với khán giả yêu thích sắc đẹp trên thế giới bởi ngành đào tạo hoa hậu rất phát triển tại quốc gia này. Chính vì vậy sự thiếu chuyên nghiệp, manh mún và không có một chiến lược, để cuối cùng dẫn đến sự dừng bước quá sớm trong khi tiềm năng không hề thua kém là một điều đáng tiếc.

img

Lan Khuê bất ngờ lọt Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015.

Hoa hậu và những câu chuyện xung quanh chức danh này lâu nay luôn bị mang những ấn tượng không tốt. Cũng bởi những thị phi không đáng có đến từ một số người đẹp đi thi không xin phép, hay nói cách khác là thi chui. Ngoài ra, một số người đẹp có lối sống không lành mạnh, hành xử chưa được đẹp…vô hình chung đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của danh xưng hoa hậu trong lòng công chúng.

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: Đã được công chúng biết tới với danh hiệu hoa hậu thì phải giữ được danh hiệu này đẹp trong lòng người hâm mộ: Danh xưng hoa hậu giờ nhiều vô kể, chả biết đằng nào mà lần. Cứ người này bảo hoa hậu, hoa khôi thì biết chứ cũng chả biết hoa hậu gì, ở đâu. Điều đó vô hình chung khiến người ta nghi ngại danh xưng này”.

Trở lại với Phạm Hương, cô gái được đánh giá là người có vẻ đẹp nổi bật nhất trong số những người đẹp đại diện hình ảnh Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế. Dù không giành được danh hiệu gì, nhưng với người hâm mộ Việt Nam, cô đã có chỗ đứng. Đó chính là chiếc vương miện danh giá nhất mà một cô gái có được. Tuy nhiên, giữ chiếc vương miện đó thế nào không phải là chuyện dễ. Bởi khi người hâm mộ trao được danh hiệu thì họ cũng sẽ tháo được xuống, nếu họ nhận thấy không xứng đáng.

Mai Lan (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem