Thầy Park chỉ rõ rào cản Việt Nam phải vượt qua để dự World Cup

Thứ ba, ngày 29/01/2019 07:10 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo cho rằng thành công của ĐTQG không thể mãi nhờ vào tài năng của những nhà cầm quân mà cần có một hệ thống đào tạo trẻ tốt.
Bình luận 0

Với chiến tích lọt vào đến vòng tứ kết Asian Cup 2019 (và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản), nhiều cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu nghĩ về những giấc mộng xa với hơn dành cho đội tuyển con cưng. Đâu đó người ta đã bắt đầu nghe về những khái niệm như Olympic hay World Cup. 

Nhưng điều này liệu có thể trở thành hiện thực trong một sớm một chiều, dù rằng Việt Nam đúng là đang sở hữu một thế hệ trẻ đầy tiềm năng? Theo quan điểm của HLV Park Hang-seo, ước nguyện này hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

img

Để đạt được thành công, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm

Nhưng để chắc chắn rằng, nó có thể xảy ra và mang tính liên tục thì nền bóng đá vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trên báo Chosun, ông chia sẻ suy nghĩ: "Các cầu thủ ở độ tuổi trên 20 lúc này sẽ giải nghệ sau 10 năm nữa. Họ có thể tham dự World Cup 2022 hoặc thậm chí có thể là World Cup 2026. Tuy nhiên, bạn phải lên kế hoạch cho nhiều năm và tạo ra một hệ thống mà HLV nào đến cũng có thể thành công.

Hệ thống đào tạo trẻ ở Việt Nam hiện tại khá tệ. Họ cần phải đầu tư vào lứa cầu thủ U10 nếu muốn nghĩ tới World Cup. Những cậu nhóc đó sẽ là lực lượng chính trong 10 năm nữa. Dù sao tôi cũng là người nước ngoài, nhưng nếu được, tôi muốn Việt Nam xây dựng hệ thống đào tạo trẻ để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh kể cả khi tôi không còn làm việc ở đây nữa", ông nói tiếp.

Khi được hỏi về bí quyết thành công với các cầu thủ Việt Nam trong năm qua, HLV Park cho rằng ông đã khơi dậy ý chí chiến đấu ở các chiến binh áo đỏ. Đó chính là điểm nhấn quan trọng nhất giúp mang lại chiến thắng.

"Cầu thủ của tôi có thái độ và tinh thần tập luyện, thi đấu rất tốt. Việt Nam hiện tại giống như Hàn Quốc những năm 1980, không giàu có nhưng yêu bóng đá cuồng nhiệt.  Trên thế giới bây giờ có lẽ chỉ Việt Nam mới có tinh thần như thế. Chúng tôi chơi với sơ đồ 5-3-2 khi phòng ngự nhưng là 3-4-3 khi tấn công. Chiến thuật không thay đổi nhiều, nhưng các cầu thủ có nhạy cảm cao và tự tin", HLV Park bày tỏ.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo sẽ đáo hạn sau khi giải U23 châu Á 2020 khép lại vào tháng 3 năm sau. Dự kiến vài tháng trước đó, đôi bên sẽ ngồi lại cùng nhau để đàm phán gia hạn. 

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem