Thêm doanh nghiệp muốn xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất 4.000 tấn/ngày ở TP.HCM

Tứ Quý Thứ sáu, ngày 26/07/2024 11:19 AM (GMT+7)
Nhà đầu tư này sẽ xử lý rác thải rắn sinh hoạt hỗn hợp chưa phân loại bằng công nghệ WES của Mỹ với công suất 4.000 tấn/ngày.
Bình luận 0

Công ty TNHH BENVITEK vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất đầu tư Nhà máy đốt rác phát điện với công suất 4.000 tấn/ngày.

Doanh nghiệp này đề xuất đầu tư xây dựng nhà máy trên diện tích 20ha trong thời gian 2 năm.

Công nghệ đốt rác sẽ thực hiện xử lý rác thải rắn sinh hoạt hỗn hợp chưa phân loại bằng công nghệ WES của Mỹ.

Theo đó, rác sau khi đưa về nhà máy sẽ có công nghệ tự phân loại, trong đó vật liệu có thể tái chế sẽ khử trùng tái sử dụng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Đối với rác hữu cơ sẽ được ủ men vi sinh phân huỷ thu khí mê-tan, lọc sạch thành khí CNG để đốt phát điện qua tua-bin hơi nước. Còn cặn bùn sau khi thu khí mê-tan từ rác hữu cơ sẽ được xử lý thành phân bón.

Thêm doanh nghiệp muốn xây dựng nhà máy đốt rác công suất 4.000 tấn/ngày ở TP.HCM- Ảnh 1.

Phối cảnh một nhà máy xử rác. Ảnh minh họa

Công ty này cho biết, với công suất xử lý dự kiến là 4.000 tấn/ngày, nhà máy sẽ phát điện đến 100 MW/ngày. Đồng thời sẽ, bán tín chỉ carbon do thu dụng được khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính, góp phần thực hiện cam kết NetZero vào năm 2050 của Chính phủ.

Theo nhà đầu tư, đơn vị sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại tại TP.HCM với quy mô tương đương nhà máy xử lý rác ở Hà Nội nhưng bằng công nghệ hiện đại hơn.

"Chúng tôi tâm huyết thiết tha xây dựng được một nhà máy hiện đại xử lý rác thải tại TP.HCM với quy mô tương đương như nhà máy đốt rác phát điện 4.000 tấn/ngày tại Sóc Sơn, Hà Nội nhưng bằng công nghệ tiên tiến hơn", nhà đầu tư nêu trong văn bản.

Mới đây, hôm 20/7 dự án nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM mới được khởi công sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận.

Hiện nay, TP.HCM có 4 dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sang đốt rác phát điện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên mới chỉ nhà máy đốt rác điện Tâm Sinh Nghĩa được khởi công với công suất 2.000 tấn/ngày.

Những dự án còn lại với công suất tương đương vẫn chưa được khởi công do vướng các thủ tục liên quan.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện mỗi ngày TP.HCM phát sinh 9.800 tấn rác thải sinh hoạt, đặc biệt vào dịp lễ, Tết tăng lên đến 11.000 tấn. Tuy nhiên hiện phương pháp xử lý rác vẫn còn khá thủ công như chôn lấp gây nguy cơ gây ô nhiễm, số còn lại được xử lý bằng phương pháp đốt hoặc tái chế, sản xuất phân bón.

Đến năm 2025 TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện phải đạt 80%, đến năm 2030 sẽ tăng lên 100%.

Công nghệ WES xử lý rác thải rắn sinh hoạt hỗn hợp chưa phân loại một cách toàn diện và hoàn toàn (100%) không còn bất kỳ ô nhiễm nào. Bên cạnh đó, công nghệ WES còn xử lý rác thải y tế và rác lây nhiễm, rác nguy hại khác cũng như xác chết xúc vật chết đến 50 tấn/ngày.

Công nghệ đốt rác phát điện WES được phát triển bởi Công ty WESGREEN Technologies của Hoa Kỳ đã có bằng sáng chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem